Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2020] Hai người dân thành phố Vân Phù, tỉnh Quảng Đông bị đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Thẩm Tuyết Mai, 44 tuổi và bà Trần Viên Anh, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 khi đang mua đồ uống tại một quán KFC, sau khi cảnh sát bằng cách nào đó đã phát hiện ra tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của họ. Một cặp vợ chồng, ông Trần Vĩ Hoàng và bà Lý Huệ Phương, cũng bị bắt cùng với họ nhưng đã được thả vào buổi tối.

Cảnh sát đã tịch thu một số thẻ thông tin Pháp Luân Công của cô Thẩm và một số tờ tiền có in thông điệp Pháp Luân Công từ bà Trần. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đang sáng tạo sử dụng những cách khác nhau để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại đức tin của họ, bao gồm cả việc in thông điệp trên tiền giấy.

Cảnh sát cũng lục soát nhà của cô Thẩm và bà Trần và tịch thu một số bản sao tài liệu Pháp Luân Công và ba cuốn sách Pháp Luân Công của họ.

Cảnh sát đã đưa cả hai học viên vào diện tạm giữ hình sự vào ngày 15 tháng 10. Việc bắt giữ họ đã được Viện kiểm sát La Định phê chuẩn vào ngày 19 tháng 11. Sau khi Viện kiểm sát La Định nhận hồ sơ của họ từ cảnh sát vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, công tố viên đã chuyển hồ sơ của họ đến Viện kiểm sát quận Vân An vào ngày 20 tháng 1. Viện kiểm sát quận Vân An đã truy tố các học viên vào ngày 3 tháng 5 và chuyển hồ sơ của họ sang Tòa án quận Vân An.

Cả hai học viên đã bị Tòa án quận Vân An xét xử vào ngày 20 tháng 11 và không cho phép người nhà của họ được phép tham dự vào phiên xét xử. Các học viên hiện đang chờ phán quyết tại Trại tạm giam số 1 thành phố Vân Phù, nơi họ đã bị giam giữ từ tháng 10 năm ngoái.

Trước khi bị bắt giữ gần đây nhất, cô Thẩm đã bị giam giữ ba lần và bị giam gần hai năm trong trại lao động và bà Trần bị bắt vào tháng 7 năm 2003 và thụ án một năm sáu tháng trong trại lao động.

Bài liên quan:

Sau một năm lao động cưỡng bức và nhiều năm sống trôi dạt, người phụ nữ Quảng Đông lại bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188720.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share