Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2020] Gần đây bốn người dân ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Binh bị kết án sáu năm tù giam cùng với 6.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Hùng Lương Chính bị kết án năm năm tù giam cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương Hồng bị kết án ba năm tù giam cùng với 4.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Chu Tiểu Phân bị kết án hai năm chín tháng tù giam cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, bốn học viên bị bắt giữ trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã giám sát họ nhiều tháng trước khi tiến hành các vụ bắt giữ. Nhà của học viên bị lục soát, máy tính, máy in, ổ ghi đĩa cùng các đĩa trắng của họ bị tịch thu.

Bà Trương và ông Hùng, gần 80 tuổi được bảo lãnh tại ngoại do sức khỏe yếu. Bà Trương Binh ngoài 60 tuổi và bà Chu bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán.

Bà Trương Binh bị huyết áp cao tới ngưỡng nguy hiểm ở trong trại tạm giam. Bà yêu cầu được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Cảnh sát và công tố viên trả lời rằng bà phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, sau đó họ sẽ có thể trả tự do cho bà. Bà Trương từ chối hợp tác với cảnh sát.

Khi luật sư của bà Trương Binh tới gặp bà tại trại tạm giam, một lính canh yêu cầu bà khỏa thân gặp luật sư nam để làm nhục bà. Bà Trương từ chối tuân thủ. Cuối cùng lính canh cũng nhượng bộ, nhưng bà chỉ được phép mặc một chiếc quần mỏng bất chấp thời tiết trong phòng họp rất lạnh.

Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Tòa án quận Hán Dương đưa bốn học viên ra xét xử và kết án họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188734.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share