Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2020] Một người dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị xét xử vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chủ tọa phiên tòa rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh cho bà như thế nào, còn công tố viên đã bị sốc khi biết rằng Cục Xuất bản Trung Quốc đã thu hồi lệnh cấm xuất bản các sách của Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn thiền định và tu luyện tinh thần cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, bà Khang Khải Huệ đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và nhà của hai con gái bà. Việc bắt giữ này đã được phê chuẩn nhanh chóng và bà đã bị đưa đến Trại tạm giam nữ thành phố Hợp Phì.

Cảnh sát đã đệ trình trường hợp của bà Khang lên Viện kiểm sát quận Thục Sơn, nơi đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án quận Thục Sơn. Cách đây hai năm, cả Viện kiểm sát quận Thục Sơn và Tòa án quận Thục Sơn đều được chỉ định là cơ quan chính thụ lý các vụ án về Pháp Luân Công ở vùng Hợp Phì.

Bà Khang đã bị Tòa án quận Thục Sơn xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến vào ngày 27 tháng 11. Hai luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà và bác bỏ cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật thông qua một tổ chức tà giáo”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền sử dụng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư đã chỉ ra rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp hay gán cho pháp môn này là tà giáo. Khi các luật sư trình bày bản thông báo của Cục Xuất bản Trung Quốc ban hành vào năm 2011, trong đó chỉ ra rằng lệnh cấm các sách của Pháp Luân Công đã được thu hồi, công tố viên đã rất ngạc nhiên. Ông ta hỏi: “Các anh tải cái này từ trên mạng à?”

Sau khi các luật sư xác nhận rằng đó là một thông báo xác thực và chính thức, công tố viên trở nên thất vọng và lầm bầm rằng ông ta và tòa án “chỉ đang tuân theo lệnh của cấp trên [trong việc thực hiện cuộc bức hại].”

Bà Khang đã kể chi tiết lý do tại sao bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Bà cho biết sức khỏe của bà từng rất yếu, hơn nữa sau khi sinh con gái, bà đã mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến bà không thể làm việc được. Mỗi ngày, khi các con gái đi học về, việc đầu tiên các cháu làm là kiểm tra xem bà có còn sống hay không. Nhưng ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của bà đã biến mất.

Sau khi nghe xong câu chuyện của bà, chủ tọa phiên tòa, Ngô Tiểu Thủy, ngạc nhiên đến nỗi đã thốt lên: “Bà nói Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh cho bà ư?”

Bà Khang nói rằng tu luyện Pháp Luân Công không những đã chữa khỏi bệnh cho bà mà còn giúp bà đề cao đạo đức và trở thành một người tốt hơn.

Sau đó, quan tòa đã hỏi bà thêm một số câu hỏi và quyết định hoãn lại phiên điều trần mà không đưa ra phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/415839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188700.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share