Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2020] Bà La Quế Trân, một người phụ nữ đã bị cụt tay trái do tai nạn lao động tại nơi làm việc đã thắp lên hy vọng vào cuộc sống sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, gần đây bà La đã bị kết án tám tháng tù giam vì nói với mọi người về pháp môn này.

Bà La, 63 tuổi, là một công nhân nghỉ hưu của nhà máy đường ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Bà đã bị mất đi tay trái sau một tai nạn lao động cách đây 30 năm, khi bà mới ngoài 20 tuổi. Nỗi sợ ngập tràn trong tâm, bà không biết phải làm thế nào để có thể sống tiếp.

Sau khi Pháp Luân Công được phổ truyền tại Trung Quốc vào những năm 1990, bà La cùng hàng triệu người dân Trung Quốc đã cùng nhau theo học pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này. Sức khỏe của bà được cải biến nhanh chóng và nụ cười đã xuất hiện trở lại trên gương mặt bà.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà La đã ra ngoài để nói với người dân Trung Quốc biết Pháp Luân Công là gì và bản thân bà đã được thụ ích như thế nào khi tu luyện.

Vào 9 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 2020, bà La cùng ba học viên khác bị một cảnh sát mặc thường phục theo dõi khi họ đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ bốn học viên và đưa họ tới trại tạm giam địa phương. Nhà của các học viên cũng bị lục soát. Mặc dù ba học viên khác được trả tự do vào tối cùng ngày nhưng bà La lại bị chuyển tới trại tạm giam huyện Bồng Khê và sau đó chuyển tới trại tạm giam Vĩnh Hưng.

Khi gia đình bà tới đồn công an địa phương để yêu cầu trả tự do cho bà, cảnh sát trả lời rằng họ không còn phụ trách vụ án của bà nữa vì hồ sơ vụ án đã được gửi tới Viện kiểm sát quận Thuyền Sơn.

Đến cuối tháng 8, gia đình bà thuê một luật sư bào chữa cho bà, luật sư đã gặp mặt bà trong trại tạm giam.

Ngày 25 tháng 9, bà La bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Thuyền Sơn. Luật sư đã bào chữa vô tội cho bà. Thẩm phán kết án bà tám tháng tù giam trong phiên tòa kết án diễn ra vào ngày 19 tháng 11.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/6/188613.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share