Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 30-11-2020] Vào cuối tháng 11 năm 2020, một giáo viên dạy múa 29 tuổi đã bị kết án 2,5 năm tù vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trạch Tử Huệ, người huyện Pháp Khố, tỉnh Thẩm Dương, đã dạy múa ở Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp đại học năm 2013. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2019, và vài tháng sau đó, vào tháng 8, cô đã bị cảnh sát triệu tập vì đã gửi tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công cho một người bạn qua WeChat.

Vài tuần sau, vào ngày 23 tháng 8 năm 2019, cô Trạch lại bị bắt sau khi bị một người bạn khác tố giác vì nói về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của cô và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công, một máy in, iPad và máy tính xách tay của cô.

Cô Trạch bị bắt giữ chính thức vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2019, công tố viên đã trả lại hồ sơ của cô vì thiế bằng chứng, trước khi truy tố cô vào ngày 11 tháng 2 năm 2020.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, cô Trạch bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Triều Dương. Luật sư đã biện hộ vô tội cho cô. Gia đình cô không được phép tham dự phiên xét xử, mặc dù trước đó họ đã nộp đơn đề nghị được tham dự phiên tòa.

Theo luật sư của cô, cảnh sát đã tách một tập sách thành 80 thẻ thông tin và đếm mỗi thẻ (cả mặt trước và mặt sau) là hai phần riêng lẻ, do đó làm tăng đáng kể tổng số lượng bằng chứng cáo buộc chống lại cô Trạch. Mặc dù luật sư của cô lập luận về tính bất hợp pháp trong hành vi đó của cảnh sát, tuy nhiên cả thẩm phán và công tố viên đều không chấp nhận yêu cầu loại bỏ số bằng chứng đó của luật sư.

Luật sư cũng tiết lộ rằng khi ông đến thăm cô Trạch tại Trại tạm giam quận Triều Dương, cô bị bắt đeo cả còng tay và cùm chân, trong khi những người bị giam giữ khác chỉ bị còng tay.

Cuối tháng 11 năm 2020, luật sư hay tin thẩm phán đã kết án cô Trạch 2,5 năm tù.

Bài liên quan:

Giáo viên dạy múa đối mặt với phiên tòa vì nâng cao nhận thức về đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/舞蹈女教师翟子慧在北京被枉判二年半-415794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188590.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share