Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2020] Một phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án một năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoàng Cúc Tú bị bắt và nhà bị lục soát vào ngày 16 tháng 3 năm 2020. Bà đã bị giam giữ hình sự vào ngày 18 tháng 3 và được bảo lãnh vào ngày 21 tháng 4. Viện Kiểm sát Khu Lâu đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 2 tháng 6.

Ngày 7 tháng 7, bà bị giam trở lại và bị đưa đến Bệnh viện Phục hồi Chức năng Tâm thần Nhạc Dương.

Viện Kiểm sát Khu Bình Giang đã truy tố bà vào ngày 1 tháng 8. Ngày 10 tháng 9, bà bị Toà án Bình Giang xét xử trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Nhạc Dương. Chính quyền không thông báo cho gia đình hoặc luật sư của bà về phiên toà.

Bà Hoàng đã biện hộ vô tội cho mình. Bà lập luận rằng bà không phạm tội khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công, mà chỉ hy vọng cho người dân biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền.

Thẩm phán đã kết án bà một năm tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 9. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam vào tháng 10.

Trước khi bị bức hại lần cuối, bà đã bị bắt 10 lần vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã thụ án bốn năm tù và phải chịu vô số những hình thức tra tấn. Bà cũng bị giam trong một trung tâm tẩy não và bị ép dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nơi bà làm việc cũng cắt lương của bà trong chín năm.

Bài liên quan:

Sau 11 lần bị bắt giam vì đức tin của mình, người phụ nữ Hồ Nam bị bắt một lần nữa và bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần

Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, hai người bị sách nhiễu trong hai tuần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188571.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share