Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2020] 14 người dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hầu hết trong số họ bị lục soát nhà cửa và tịch thu đồ đạc cá nhân. 5 học viên vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáu học viên bị Đồn Công an Thiết Nhân bắt giữ

6 học viên đã bị bắt vào Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020 sau khi họ bị lừa mở cửa cho các cảnh sát mặc thường phục giả danh nhân viên từ bên quản lý tòa nhà.

Sáu học viên là: Bà Vương Kiến Huy, ông Cao Hồng Tân và vợ là bà Vương Lộ Hoa, bà Hàn Lệ Hoa, bà Trương Lệ Hoa và bà Hồ (không rõ tên). Ông Cao bị lục soát nhà.

Bà Vương Lộ Hoa và bà Trương được tại ngoại vào lúc 3 giờ sáng ngày 23 tháng 11. Bốn học viên khác đã bị đưa đến Trại tạm giam Đại Khánh.

Các cảnh sát tham gia vào vụ bắt giữ bao gồm Cố Tùng Hải, giám đốc Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công; Lưu Quốc Đống, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Đại Khánh; Trình, người đứng đầu Đồn công an Thiết Nhân và một tá cảnh sát.

Năm học viên bị Đồn công an Long Nam bắt giữ

Năm học viên, bao gồm bà Vương Hưng Liên và khách của bà là bà Ngưu, bà Triệu Thục Phân, ông Vương Khuê và bà Lưu Thục Quyên, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 11.

Bà Vương, một người bị khiếm thị đã bị tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba máy in và hai máy tính xách tay. Ông Vương bị lấy đi máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công. Sách Pháp Luân Công của bà Triệu và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã bị thu giữ.

5 học viên bị đưa đến Đồn công an Long Nam để thẩm vấn. Họ đã được thả trước nửa đêm. Thông tin chi tiết về vụ việc của họ vẫn đang được điều tra.

Một học viên bị Đồn công an Đông Hồ bắt giữ

Bà Vương Tú Bình bị bắt lúc 5 giờ chiều vào ngày 22 tháng 11 tại nhà của con gái bà bởi các cảnh sát từ Đồn công an Đông Hồ. Bà đã được thả sau đó vì tình trạng sức khỏe yếu.

Một học viên bị Đồn công an Hỏa Cự bắt giữ

Bà Vương Tú Kiệt đã bị bắt vào ngày 22 tháng 11 bởi các cảnh sát từ Đồn công an Hỏa Cự vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Một học viên bị Đồn công an Thừa Phong bắt giữ

Bà Thịnh Hiểu Vân bị bắt tại nhà lúc 2 giờ chiều vào ngày 23 tháng 11 bởi ba cảnh sát từ Đồn công an Thừa Phong. Cảnh sát nói rằng có người đã tố cáo bà vì đã quảng bá Pháp Luân Công. Ba cảnh sát đã lục soát nhà của bà trước mặt người mẹ 80 tuổi của bà và tịch thu sách Pháp Luân Công và một chiếc mp3 để phát nhạc bài tập Pháp Luân Công.

Sau cuộc khám xét tại nhà, năm cảnh sát khác đã đến và đưa bà Thịnh đến đồn công an. Bà được thả vào khoảng 5 giờ chiều.

Danh sách kẻ bức hại

Cố Tùng Hải (顾松海), giám đốc Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang, đã tổ chức nhiều trung tâm tẩy não, nơi ông ta đã đe dọa và tra tấn các học viên trong nỗ lực buộc họ từ bỏ Pháp Luân Công. Số điện thoại di động của ông ta là + 86-13339300100.

Dương Ba (杨波), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa tỉnh Hắc Long Giang, thường ở lại thành phố Đại Khánh và đã tổ chức một số vụ bắt giữ các nhóm học viên. Ông ta đã đích thân thẩm vấn và đe dọa các học viên, cũng như ngụy tạo bằng chứng để buộc tội họ. Số điện thoại di động của ông ta là + 86-15945183001.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188581.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share