Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2020] Ba người dân thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm bị bắt trong một vụ bắt giữ năm ngoái, gần đây đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hà Bình bị kết án 12 năm tù và không rõ bà đã bị đưa đến nhà tù nào. Ông Lý Đông Quân đã bị kết án bốn năm tù trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh, nơi gia đình ông bị cấm đến thăm hoặc không được chuyển tiền vào tài khoản để ông mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Một học viên thứ ba, bà Lý Lệ Yến, đã bị kết án hai năm tù và hiện đang bị giam trong Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.

Ông Lý và vợ là bà Hoàng Tú Hoa bị bắt tại nhà vào khoảng 7 giờ tối vào ngày 9 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại di động, ba cuốn sách Pháp Luân Công, một máy nghe nhạc và một số tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó họ bị đưa đến Phòng An ninh Nội địa để thẩm vấn.

Con dâu của cặp vợ chồng, cô Vu Uy, bị bắt vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2019 và bị tịch thu một điện thoại di động và một máy tính. Cả bà Hoàng và cô Vu đều được thả sau 15 ngày bị giam giữ.

Các học viên khác đã bị bắt vào ngày 10 tháng 9 bao gồm bà Lý Lệ Yến, bà Hà Bình, bà Dương Lệ Yến và chồng bà là ông Trần Hải Lâm (người không tu luyện Pháp Luân Công), Quách Hải Mai và một học viên họ Vương. Bà Lý bị lục soát nhà và tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một máy tính xách tay.

Trong khi ông Trần, Quách và Vương sau đó đã được thả, ông Lý, bà Lý, bà Hà và bà Dương vẫn bị giam giữ. Không rõ liệu bà Dương có bị kết án hay không.

Bài liên quan:

Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm: 13 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188584.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share