Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2020] Tôi là bác sĩ điều hành một phòng khám tư nhân. Bên cạnh những người dân bình thường, các quan chức từ cấp chính phủ, quân đội và hệ thống tư pháp từ các vùng địa phương, các tỉnh khác và cả Bắc Kinh cũng đến phòng khám của tôi để điều trị và mua thuốc.

Những người này được tiếp cận với các cơ sở y tế tốt nhất. Một số người trong số họ không phải trả tiền khi đến các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Vậy tại sao họ lại chọn đến phòng khám nhỏ và tiện nghi sơ sài của tôi thay vì tận dụng chế độ điều trị miễn phí kia?

Lý do là vì nhiều năm qua, người ta truyền tai nhau rằng tôi có thể giúp chữa khỏi nhiều bệnh hiếm gặp, thậm chí là nan y.

Phòng khám của tôi không có thiết bị y tế. Tôi thậm chí còn không sử dụng nhiệt kế. Tôi cũng không có bất kỳ công thức tổ truyền bí mật nào hay các loại thuốc thần kỳ nhập khẩu từ nước ngoài. Tôi sử dụng các loại thuốc rất bình thường của Trung Quốc có bán tại các hiệu thuốc địa phương.

Tuy nhiên, trong những năm qua, tôi đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị ung thư, bệnh hiếm, vô sinh và các bệnh khác. Một số bệnh nhân của tôi đầu tiên là đến các bệnh viện lớn, và khi những phương pháp điều trị đó không hiệu quả, họ đã tìm đến tôi và tôi có thể giúp họ. Một số người đã chi hơn 100.000 nhân dân tệ tại bệnh viện nhưng bệnh của họ không được chữa khỏi. Họ đến với tôi và khá hơn sau khi bỏ ra chỉ vài chục nhân dân tệ.

Tôi sử dụng phương pháp nào để có được kết quả tuyệt vời như vậy? Chỉ có một lời giải thích. Tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi biết rằng pháp môn tu luyện này có sức mạnh như thế nào trong việc giải quyết các bệnh nan y. Khi tôi điều trị cho bệnh nhân, trước khi chẩn đoán tình trạng của họ hoặc kê đơn bất kỳ loại thuốc nào, trước tiên tôi phải giảng cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào, và nó không giống như những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) đã tuyên truyền. Tôi hỏi bệnh nhân xem họ có phải là đảng viên hay có tham gia vào các tổ chức liên đới (Đoàn, Đội) nào của đảng này không. Nếu họ có tham gia, tôi đề nghị họ nên thoái xuất khỏi nó và thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi giải thích rằng nhiều người cảm thấy họ được ban phước sau khi ghi nhớ và niệm cụm từ này.

Nếu người đó là quan chức chính phủ, đặc biệt là trong hệ thống tư pháp, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không tham gia vào cuộc bức hại.

Tôi biết rằng thuốc men chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Điều thực sự có tác dụng là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào bệnh nhân hồi phục và cảm ơn tôi, tôi nói với họ: “Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không lịch sự hay khiêm tốn gì đâu. Đó là sự thật.“

Trợ lý của một quan chức cấp cao đã bị vô sinh trong nhiều năm. Sau khi tôi giúp cô ấy thoái khỏi ĐCSTQ, cô ấy đã sinh đôi khi đã ở tuổi ngoài 50. Sau khi các ông chồng hứa sẽ không tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vợ của một số giám đốc sở công an cũng ở độ tuổi 50, đã mang thai trong vòng một đến hai tháng.

Tôi cũng chứng kiến một số sĩ quan cảnh sát và quan chức trong hệ thống chính trị và tư pháp bị ung thư nhanh chóng hồi phục sau khi họ hứa sẽ ngừng bức hại các học viên và thoái đảng.

Sau khi virus Trung Cộng bộc phát, ngày càng nhiều người bắt đầu đến với tôi để thoái đảng. Ngày càng có nhiều cảnh sát từ các cấp, cùng với các quan chức chính phủ, cũng đến gặp tôi để điều trị.

Gần đây đã có thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng một người ở Hồng Kông đã bị tái nhiễm virus Trung Cộng sau khi bình phục. Một vị giám đốc công an đến gặp tôi và nói: “Nghe nói anh có thể chữa được bất kỳ bệnh nào. Có vẻ như khi một người bị nhiễm virus lần thứ hai thì nó có khả năng lây lan gấp mười lần. Ông có thể điều trị bệnh do virus gây ra không?” Tôi trả lời: “Tất nhiên. Chỉ cần ông nhớ và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ ông nhất định sẽ khỏi bệnh. Nếu ông mắc phải virus, hãy đến với tôi. Chúng ta có thể đọc thuộc lòng câu chân ngôn này cùng nhau”.

Ông nói, “Đại dịch ở Hoa Kỳ rất nghiêm trọng. Nó có số lượng ca nhiễm cao nhất trên thế giới. Trung Quốc đã kiểm soát được nó. Điều này cho thấy năng lực của ĐCSTQ”.

Tôi nói với ông ấy: “ĐCSTQ đã xâm nhập vào Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Nhiều người ngưỡng mộ các chính sách xã hội chủ nghĩa của ĐCSTQ. Nếu ông nhìn vào nơi nó lây lan, có vẻ như virus này nhắm vào những người ủng hộ ĐCSTQ. Những người ở Mỹ đứng cùng hàng với ĐCSTQ sẽ không được bình yên. Tại sao sự bùng phát ở Trung Quốc đã giảm bớt? Đó không phải là vì ĐCSTQ đã làm bất cứ điều gì phi thường. Đó là bởi vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp mọi người nhìn thấu bản chất tà ác của chế độ, và đã giúp họ thoái Đảng.”

Vị giám đốc đồng ý với những gì tôi nói. Ông ta quyết định thoái đảng và hứa sẽ không bức hại các học viên trong tương lai.

Có lẽ vị quan chức này đến phòng khám của tôi vì các quan chức ở cấp của anh ta đã nhìn thấy một hiện tượng: các thành viên ĐCSTQ chiếm một tỷ lệ lớn trong số những người chết vì virus. Họ biết rằng vắc-xin là vô dụng, nếu không như thế thì ông ta sẽ không đến với tôi. Vì các quan chức ĐCSTQ rất dễ dàng tiêm phòng, ngay cả khi một người bình thường không thể.

Ông ấy cũng nói với tôi rằng hiện nay rất ít học viên bị bắt trong khu vực của ông ấy vì bí thư ĐCSTQ đã nói trong một cuộc họp: “Các anh cần bằng chứng để bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp”. Điều này ngụ ý rằng họ biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vi phạm hiến pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/15/187834.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share