Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2020] Một học viên Pháp Luân Công địa phương đã giảng chân tướng Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại cho một trong những người thân của cô nhiều năm trước và thuyết phục cô thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi người thân đó hiểu ra sự thật, cô ấy đã mang tài liệu giảng chân tướng về nhà, vì vậy mọi người trong gia đình cô ấy cũng đã minh bạch được chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Người thân của học viên này là vợ của một người bán cá. Khi người học viên nói trên mua sắm tại quầy hàng của người bán cá, cô ấy đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho những người mua hàng khác. Vợ của người bán cá cũng giúp làm sáng tỏ chân tướng. Sau đó, việc kinh doanh của quầy cá trở nên rất tốt. Mặc dù quầy hàng của họ thường chật cứng khách hàng nhưng mọi người vẫn đứng đợi bên ngoài để mua sắm tại chỗ của họ trong khi các quầy cá khác vắng khách. Một số người bán cá khác ghen tị với sự may mắn của vợ chồng người bán cá, trong khi một số người thì tỏ ra ganh ghét.

Trong thâm tâm, vợ của người bán cá biết rằng vận may của họ là do Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp ban cho. Để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Đại Pháp và giúp đỡ nhiều người hơn cũng được thụ ích, cô ấy không chỉ sử dụng cơ hội để giúp giảng chân tướng cho khách hàng của mình mà còn chuyển các tài liệu giảng chân tướng mà cô ấy nhận được từ học viên cho bất kỳ ai muốn đọc chúng.

Bất cứ khi nào ai đó hỏi cô ấy tại sao việc kinh doanh cá của họ lại tốt như vậy, cô ấy luôn nói: “Tôi đã sử dụng những tờ tiền có in thông điệp ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo‘ để hoàn tiền thừa cho khách. Tôi cũng thường niệm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và tôi đã làm theo ý Trời thoái khỏi ĐCSTQ. Vì vậy, tôi đã được Trời ban phước lành may mắn! ”

Một lần nọ, chủ một xưởng điện tử nghe chân tướng từ vợ của người bán cá và thực sự tin vào điều đó. Ông ấy đã nhận một số tài liệu giảng chân tướng từ cô và yêu cầu nhân viên của ông cũng đọc chúng. Hơn 30 nhân viên từ nhà máy của ông đã sử dụng tên thật của họ để thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Người chủ đó đã gửi danh sách tên cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp để đăng trên trang web Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu.

Sau đó, ông chủ xưởng điện tử cũng gặp vận may. Các sản phẩm tồn đọng trong kho của ông nhanh chóng được tiêu thụ và ông cũng nhận được đơn đặt hàng mới. Công việc kinh doanh của ông phát triển vượt bậc. Sau khi được phúc lành vì hành động tốt của mình, ông ấy cũng nói về Pháp Luân Công với các chủ nhà máy lân cận và nhân viên của họ, đồng thời giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Chủ nhà máy điện tử đó có nhiều người thân ở Ý. Khi người thân của ông ấy đến thăm, ông ấy đã nói với họ về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cũng giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong đại dịch virus Trung Cộng, tất cả những người hiểu chân tướng đều sống sót mà không bị tổn hại gì.

Virus Trung Cộng đã nhắm vào các quốc gia và những người đứng về phía ĐCSTQ. Ý là quốc gia đã ký kết sáng kiến “Một vành đai, một con đường” với ĐCSTQ và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Trung Cộng. Những người thân của ông chủ nhà máy chưa về thăm quê ở Trung Quốc và chưa có cơ hội nghe chân tướng đều rất lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của họ. Họ nhờ người chủ nhà máy đó cho họ một phương pháp tốt để tránh bệnh dịch.

Chủ nhà máy nói với vợ của người bán cá về những lo lắng của người thân mình và chị này đã chuyển những lo lắng đó đến học viên. Người học viên đó đã nói với người chủ nhà máy về chiếc bùa hộ mệnh trên trang web Minh Huệ – một vật kỷ niệm có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” – và bảo ông gửi liên kết bùa hộ mệnh qua WeChat cho người thân của ông ở Ý. Cô ấy cũng bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thoái xuất khỏi ĐCSTQ để giữ an toàn trong đại dịch.

Sau đó, người thân của người chủ nhà máy đó cũng truyền bá thông tin đó cho người thân của họ và gửi lại danh sách 70 đến 80 người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ nhờ người học viên giúp họ đăng ký tại trang web Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu. Những người thân ở Ý cũng gửi lời tri ân đến Nhà sáng lập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/17/411826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187690.html

Đăng ngày 04-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share