Bài viết của các phóng viên Minh Huệ Anh Tử và Lý Nham Bạch

[MINH HUỆ 16-11-2020] Hôm 17 tháng 11 vừa qua, bà Shannon Stubbs, Bộ trưởng phụ trách An toàn Công cộng và Ứng phó Khẩn cấp thuộc Đảng đối lập Canada, đã nói về những rủi ro do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra trước Hạ viện. Bà hối thúc Quốc hội Canada đặt ưu tiên đối với cuộc sống và tự do của người dân bằng các biện pháp cụ thể chống lại ĐCSTQ.

Một ngày trước đó, cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien đã có bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu 2020. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ là một trong những kẻ can thiệp chủ yếu tới cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. ĐCSTQ không chỉ theo dõi hơn một tỷ công dân Trung Quốc thông qua giám sát và kiểm duyệt, mà còn mở rộng các hoạt động này ra nước ngoài thông qua các công cụ truyền thông như Huawei.

Mối đe dọa Canada hàng ngày phải đối mặt

Trong một cuộc thảo luận tại Hạ viện vào ngày 17 tháng 11, bà Stubbs đã nêu ra những nguy hiểm của ĐCSTQ như liều lĩnh bắt bớ công dân Canada ở Trung Quốc, các quan chức ĐCSTQ sách nhiễu công dân Canada cả trong và ngoài Canada và, thắt chặt kiểm soát công dân Canada đang sinh sống tại Hồng Kông.

cbd081204baa7944250d89f36c1a8d8f.jpg

Bà Shannon Stubbs, Bộ trưởng phụ trách An toàn Công cộng và Ứng phó Khẩn cấp thuộc Đảng đối lập Canada, phát biểu trước Hạ viện vào ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Ngoài ra, khi đại dịch virus corona lan rộng ra toàn thế giới và các chính phủ trên khắp các châu lục cần thông tin để bảo vệ công dân nước họ thì ĐCSTQ lại cung cấp thông tin sai lệch và gây ra tổn thất lớn cho Canada cũng như nhiều quốc gia khác. Hơn thế nữa, mạng lưới của chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân tại Canada đang bị Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ và thông tin mỗi ngày.

Mạng viễn thông 5G là một ví dụ. Chính phủ Canada vẫn chưa đưa ra quyết định cấm Huawei tham gia vào việc xây dựng hạ tầng mạng 5G, mặc dù thông tin mà Canada và các đối tác khác thu được đã xác nhận công ty này (Huawei) là không đáng tin cậy. Điều này đã gây ra một rủi ro nghiêm trọng đối với công dân, doanh nghiệp và chính phủ Canada bởi ĐCSTQ có thể dễ dàng lấy được thông tin qua cửa hậu.

Trong tất cả các nước tham gia liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes), duy chỉ có Canada là có các ý kiến khác về vấn đề mạng 5G so với Úc, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Điều này sẽ làm tổn hại tới an toàn của Canada cũng như các đồng minh trong liên minh này.

Vào đầu tháng 11, Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) đã thừa nhận rằng chiến dịch Săn cáo của ĐCSTQ đang nhắm đến cộng đồng người Hoa tại Canada. Được khởi xướng bởi Bộ Công an Trung Quốc, chiến dịch này đã được triển khai ở Canada từ năm 2014.

Trong thời gian diễn ra thảo luận, bà Stubbs và nhiều nghị sỹ quốc hội khác đã hỏi những cáo buộc nào đã được đưa ra chống lại chiến dịch Săn cáo. Bà cũng đề xuất một kế hoạch toàn diện vốn đã được triển khai ở Úc nhằm kiềm chế các hoạt động của ĐCSTQ ở hải ngoại.

Đại sứ Trung Quốc tại Canada Tùng Bồi Vũ, vào giữa tháng 10, đã đe dọa rằng, nếu Ottawa đồng ý tiếp nhận những người biểu tình ở Hồng Kông thì sự an toàn của 300.000 người mang hộ chiếu Canada ở Hồng Kông có thể gặp rủi ro. Bà Stubbs đã kêu gọi ông Tùng rút lại lời đe dọa đó bằng một lời xin lỗi bởi đe dọa bất kỳ công dân Canada nào cũng đồng nghĩa với đe dọa tất cả người dân Canada.

Các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ

Diễn đàn An ninh Toàn cầu năm nay, một sự kiện trực tuyến được Trung tâm Soufan ở New York tổ chức từ ngày 16 tới ngày 19 tháng 11, đã tập trung vào các thách thức an ninh toàn cầu liên quan đến đại dịch COVID-19. Các chủ đề được thảo luận bao gồm có thông tin sai lệch, chủ nghĩa cực đoan, sự cai trị và tính hợp pháp.

d8d26e501be6854fded3ec9116888381.jpg

Ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu 2020 vào ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Trong bài phát biểu ngày 16 tháng 11, ông O’Brien cho biết ĐCSTQ không chỉ theo dõi người dân Trung Quốc mà còn chấm điểm tín nhiệm của mỗi công dân dựa trên sự trung thành của họ với chế độ. Cụ thể hơn là, tất cả thông tin từ các tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội, hồ sơ y tế và tài chính, thậm chí là ảnh chụp cá nhân đều bị ĐCSTQ thu thập và xử lý thông qua dữ liệu lớn và các công nghệ điện toán đám mây.

Thông qua mạng 5G, chế độ này đã mở rộng các hoạt động gián điệp tại hải ngoại và thiết lập một hệ thống giám sát toàn cầu để can thiệp vào mọi quốc gia và chính phủ. Chẳng hạn như, khi tổng giám đốc của Houston Rockets lưu ý tới việc trợ giúp những người biểu tình Hồng Kông vào tháng 10 năm 2019, Trung Quốc đã đình chỉ việc thắt chặt quan hệ thương mại với đội bóng này, ép Giải bóng Rổ Nhà nghề Mỹ và vận động viên của giải này phải cúi đầu trước ĐCSTQ.

Đây là phương thức mà ĐCSTQ muốn kiểm soát thế giới. Ông O’Brien nói, do vậy, cộng đồng quốc tế phải ngăn chặn những âm mưu này của ĐCSTQ. Cấm Huawei khỏi hạ tầng 5G sẽ ngăn chặn công ty này đánh cắp thông tin qua cửa hậu và Tổng thống Trump đã làm được điều đó.

Nếu không, ĐCSTQ sẽ có thể truy cập vào tất cả các thông tin, từ an ninh quốc gia cho đến thông tin cá nhân bí mật như tình trạng sức khỏe, khó khăn tài chính và thậm chí là một kỳ nghỉ trong mơ. Điều này sẽ khiến mọi người dễ bị lừa gạt và tống tiền, ông giải thích.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng các hệ thống hạ tầng như của Huawei sẽ mang đến rủi ro to lớn cho những quốc gia dân chủ. Hiện giờ, Hoa Kỳ đã lãnh đạo nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Ý và Đức để đối phó với ĐCSTQ. Ông nói đó là lý do tại sao những công ty của Trung Quốc như Huawei hay ZTE không được cân nhắc cho những mục đích như vậy.

Qua những sự việc đã xảy ra đối với Hồng Kông, người ta có thể thấy được hậu quả của sự cai trị độc tài của ĐCSTQ. Mặc dù Hồng Kông mong muốn hưởng quyền tự trị và tự do tới năm 2047 nhưng ĐCSTQ đã thẳng tay chấm dứt quyền này, giống với cách mà nó đàn áp người dân ở Trung Quốc Đại lục.

Điều này cũng cho thấy rõ những sai lầm mà các chính quyền của Hoa Kỳ đã phạm phải trong 40 năm qua, đó là bỏ qua các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, trong đó có vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, các vấn đề của Hồng Kông, các vấn đề của Tây Tạng, và sự bắt nạt của ĐCSTQ đối với Đài Loan.

Các nước phương Tây dù biết chế độ cộng sản Trung Quốc đã thao túng các hoạt động kinh tế, tham gia vào các hoạt động thương mại bất bình đẳng và đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ. Nhưng bởi người dân ở thế giới tự do cứ tiếp tục bỏ qua những vấn đề này nên họ đã không còn nhận thấy chúng và thậm chí còn có suy nghĩ sai lầm rằng một Trung Quốc giàu mạnh rồi sẽ dần trở thành một nước dân chủ, nhưng điều đó không đúng.

Mãi tới chính quyền của Tổng thống Trump, tình hình mới thay đổi. Căn cứ vào chính sách đối ngoại và hồ sơ mức độ an ninh quốc gia thì chỉ có chính quyền của Tổng thống Reagan hai thập kỷ trước là tương đương với chính quyền hiện nay, ông O’Brien giải thích.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/415538.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188467.html

Đăng ngày 04-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share