Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 3-12-2020] Các Ủy viên Lập pháp Đài Loan Hứa Trí Kiệt và Trương Liêu Vạn Kiên, cùng các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan và Hiệp hội giải cứu các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại của Đài Loan đã tổ chức một buổi họp báo chung với chủ đề “Ngày Nhân quyền bàn trọng điểm về nhân quyền ở Trung Quốc” tại Viện Lập pháp vào ngày 2 tháng 12 năm 2020. Các chính trị gia của cả hai Đảng, gồm cả hai nhà tài trợ và Ủy viên Lập pháp Khâu Hiển Trí đã phát biểu tại buổi họp báo. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với bản kiến nghị quốc tế chung nhằm kêu gọi chấm dứt hành động tàn bạo thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lập tức trả tự do cho các học viên bị cầm tù cũng như các tù nhân lương tâm khác.

70ec826dfba7402f9f80ccb626711bf4.jpg

(Từ trái sang phải) Ông Trần Hữu Thiện, chủ nhiệm văn phòng của Ủy viên Lập Pháp Trương Liêu Vạn Kiên, Ủy viên Lập pháp Hứa Trí Kiệt và Ủy viên Lập pháp Khâu Hiển Trí

Theo bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, hơn 700 chính trị gia ở 32 quốc gia, trong đó có hơn 40 Ủy viên Lập pháp Đài Loan đã ký bản kiến nghị.

7cd45e6e57ea976a4751a7e36bfa221d.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

17417449d90d1b78ef52eca61834c509.jpg

Ủy viên Lập pháp Khâu Hiển Trí

Ủy viên Lập pháp Khâu Hiển Trí cho biết ĐCSTQ cần phải bị lên án mạnh mẽ vì những bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Công, các luật sư nhân quyền và những người bất đồng chính kiến. Ông nhấn mạnh rằng xu hướng dân chủ là không thể đảo ngược. Nhiều người đã ngạc nhiên khi Bức tường Berlin sụp đổ vào thời điểm mà Đông Đức vẫn đang có một hệ thống kinh tế và chính trị hùng mạnh. Ông tin rằng mong muốn tự do của người dân toàn thế giới là như nhau.

a63fbf668e6f3669a25c8c857f25d07a.jpg

Ủy viên Lập pháp Hứa Trí Kiệt

Ủy viên Lập pháp Hứa Trí Kiệt chỉ ra rằng ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cũng như những nhóm khác. Ông cho biết ông hy vọng toàn thế giới sẽ nhận thức được hành vi đáng khinh bỉ của ĐCSTQ và gây áp lực lên chính quyền này.

f895259fd3512e1cf9998706960eebde.jpg

Ủy viên Lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên

Ủy viên Lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên cho biết đã có một số sách và tài liệu vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng của ĐCSTQ. Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ cũng bị áp đặt đối với Hồng Kông, cho phép nó tùy tiện bắt giữ người dân Đài Loan bên ngoài Đài Loan. Ông cho rằng đó chính là ĐCSTQ mở rộng bức hại của nó ra toàn thế giới và ông cũng cảnh báo rằng các giá trị nhân quyền thế giới sẽ bị lung lay một cách kinh hoàng nếu các quốc gia dân chủ không nhận ra bản chất của ĐCSTQ và đoàn kết chống lại nó.

2160338a2f566a85aa805970ddb34d13.jpg

Tiến sỹ Chu Minh Huy

Tiến sỹ Chu Minh Huy kể lại trải nghiệm của bản thân ông khi tiến hành xác minh sự tồn tại của việc thu hoạch nội tạng. Khi tội ác này lần đầu tiên được phơi bày vào năm 2006, ông đã không thể tin được rằng một thứ tội ác như vậy lại tồn tại. Ông đã quyết định xác minh việc này bằng cách trực tiếp liên lạc với các cơ sở y tế ở Trung Quốc. Sau khi thực hiện các cuộc gọi và hỏi về tính sẵn sàng của các ca cấy ghép tạng, tim ông trĩu nặng. Ông đã tận tai nghe thấy những bác sỹ và y tá đó đã nhiệt tình nỗ lực như thế nào để bán nội tạng cho ông.

Tiến sỹ Chu nhấn mạnh rằng phải mãi cho đến khi quân đội Mỹ tiến vào các trại tập trung trong Thế chiến Thứ II thì lúc đó các bằng chứng trực tiếp của Cuộc Thảm sát của Đức Quốc xã mới thu thập được. Ông chỉ ra rằng các cuộc điều tra hiện có về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã đưa ra bằng chứng chi tiết. Ông cho biết chúng ta cần phải hành động ngay lúc này để có thể không ân hận mà đối diện với những thế hệ tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/415955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188654.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share