Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 25-11-2020] Trong cuộc thảo luận tại Hạ viện, ngày 17 tháng 11 năm 2020, về một nghị quyết yêu cầu các hạn chế chặt chẽ hơn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Canada, Nghị sỹ Canada Leona Alleslev đã thúc giục chính phủ thực hiện những thay đổi cơ bản đối với chính sách đối ngoại liên quan đến ĐCSTQ.

37b15a9587d9c36630e19ac17aa006ba.jpg

Nghị sỹ Canada Leona Alleslev

Nghị sỹ Alleslev phát biểu, giống như nhiều nước phương Tây khác, Canada đã ngộ nhận rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ tự do hóa, tuân theo các quy tắc của trật tự quốc tế, và hợp tác với thế giới dân chủ bởi vì họ nhìn thấy lợi ích của các nền kinh tế tư bản. Khi Trung Quốc đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia độc tài, hùng mạnh nhất trong lịch sử, thì các quốc gia khác, trong đó có Canada, mới bắt đầu nhận ra rằng mối đe dọa và thách thức của nó đối với thế giới tự do sắp xảy ra.

Bà nói thêm rằng mối đe dọa mà bà đang đề cập không phải là nhắm đến người dân Trung Quốc mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đương quyền.

Bà nói: “Sự đàn áp ở Trung Quốc đang gày càng gia tăng. Nó đã áp đặt luật an ninh quốc gia mạnh mẽ và sâu rộng ở Hồng Kông. Nó không ngừng bóc lột người dân ở Tây Tạng. Nó sở hữu các trại cải tạo để giam cầm những người Duy Ngô Nhĩ. Đó chỉ là vài trong số rất nhiều trường hợp về sự áp bức của nó.”

“Có lẽ điều bất ngờ nhất là những hành vi áp bức ngày càng gay gắt này, vốn từng bị che giấu, nay lại ngang tàn và lộ liễu hơn nhiều. Tham vọng của ĐCSTQ không giới hạn trong biên giới của Trung Quốc. Chúng thể hiện một phương thức tiếp cận tổng hợp trên khắp thế giới, sử dụng các phương tiện xã hội, kinh tế và quân sự để đạt được hoài bão của mình.

“Quân đội Giải phóng Nhân dân đang đánh cắp thông tin và chúng tôi thấy hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ đến từ mọi nơi, từ các tập đoàn tư nhân đến Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia”.

Nghị sỹ Alleslev còn cho biết ĐCSTQ đang sử dụng gián điệp mạng và mạng xã hội để gây ảnh hưởng và thay đổi dư luận ở Canada. “Chúng tôi biết về ban công tác mặt trận thống nhất, cơ quan này khoe khoang trong các video đào tạo việc nó có thể tác động đến các cuộc bầu cử ra sao và tìm ra các ứng cử viên thân Bắc Kinh đảm nhận các vị trí trong nền dân chủ của chúng ta.”

Bà cũng nói về “Chiến dịch Săn cáo” của ĐCSTQ, đó là một biện pháp ngụy trang để ĐCSTQ đe dọa những người bất đồng chính kiến ​​ở các nước khác và bịt miệng những người chỉ trích. Bà nói thêm rằng ĐCSTQ “có trong tay danh sách những người nó có thể ảnh hưởng và tác động quyền lực ở các quốc gia khác.” Bà cảnh báo các giám đốc điều hành công ty và các quan chức đắc cử cần lưu ý đến các thủ đoạn của ĐCSTQ và đừng dễ bị ảnh hưởng trước tác động của Trung Quốc.

Nói về công ty viễn thông Huawei Trung Quốc, bà nói: “Có một luật tình báo quốc gia [của Trung Quốc] quy định rằng các công ty đó có nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo cho chính quyền Trung Quốc và hành động vì lợi ích cao nhất của ĐCSTQ ngay cả khi họ ở trên đất Canada, ngay cả khi không tuân thủ luật pháp của Canada. Điều đó thật đáng sợ và nó là mối đe dọa không chỉ đối với an ninh quốc gia của chúng ta mà còn đối với pháp quyền, nền dân chủ, và an sinh xã hội của chúng ta.”

Bà nhấn mạnh rằng Canada phải thực hiện “một biện pháp tiếp cận tổng hợp và toàn diện” để nhận diện mối đe dọa của ĐCSTQ trên đất Canada.

“Điều đó cần phải thay đổi một cách cơ bản. ĐCSTQ tìm cách hợp pháp hóa chủ nghĩa độc tài và tìm cách để chủ nghĩa độc tài được chấp nhận rộng hơn. Nó đang sử dụng các phương tiện để đạt được mục tiêu này bằng cách phá hoại và ăn mòn nền dân chủ ngay tại quê nhà chúng ta. Do đó, nhiều nền dân chủ của chúng ta rơi vào tình trạng bấp bênh.“

Bà cũng cho biết may mắn rằng nhiều nền dân chủ phương Tây trên thế giới đang nhận ra mối đe dọa của ĐCSTQ và họ cần có “một kế hoạch tổng hợp, toàn diện” để giải quyết những mối đe dọa này.

Bà kết lời: “Mối đe dọa này đang hiện hữu. Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Chúng ta phải làm điều gì đó để bảo vệ các công dân trên lãnh thổ của chúng ta và những giá trị mà chúng ta coi trọng ở trong và ngoài nước để giữ gìn trật tự thế giới, nền dân chủ, an ninh và tương lai của chúng ta.”

Bài viết liên quan:

Nghị sỹ Quốc hội Canada thông qua nghị quyết và hối thúc Thủ tướng có lập trường cứng rắn hơn với Đảng Cộng sản Trung Quốc

Canada: Các quan chức chính phủ kêu gọi lập tức hành động để chống lại ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/415576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188471.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share