Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Sáu cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu Quốc Tú và phát hiện bà đang làm lịch chân tướngPháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt bà Lưu và năm học viên khác đang có mặt ở nhà bà lúc đó, gồm bà La Triệu Lan, bà Hoàng Cương Tuấn, bà Thẩm Quốc Phượng, bà Đỗ Hội Trân và bà Ngụy Quốc Hoa, và tịch thu số lịch mà họ đã làm.

Sáu học viên này đã bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thành Đô. Việc bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Gần đây họ đã bị truy tố và các hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển tới Tòa án quận Tân Đô.

Trong năm năm qua, Tòa án quận Tân Đô đã kết án oan sai chín học viên Pháp Luân Công. Bà Đinh Huy, ông Lâm Hiểu Toàn và ông Trương Bân đã bị kết án vào năm 2016. Bà Đinh đã suy sụp tinh thần do bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Ông Phùng Quế Thanh bị kết án vào năm 2017. Bà Hoàng Hương Linh và bà Phó Phát Chi đã bị kết án vào năm 2019. Ông Trần Ấp Hâm và vợ là bà Trịnh Thiên Quỳnh mỗi người bị kết án 1,5 năm vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Ông Vương Quốc Hoa bị kết án ba năm vào ngày 22 tháng 10 năm 2020.

Các thẩm phán của Tòa án quận Tân Đô đã thụ lý các vụ án Pháp Luân Công gồm Trần Luân Phú, Phó Hoa, Trương Lâm, Lương Khang, Vương Khiết và Trần Hiểu Mẫn. Cả Trương và Vương đều được chính phủ công nhận là hai trong mười thẩm phán hàng đầu quận Tân Đô vào tháng 10 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188452.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share