Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2020] Một cư dân thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án ba năm tù vì lên tiếng cho đức tin Pháp Luân Công của mình. Ông Lưu Kiến Dân hiện đang ở trong Trại tạm giam Số 2 quận Đấu Môn tại thành phố Châu Hải chờ kết quả kháng cáo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu là người ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, làm việc tại Châu Hải. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019 ông bị bắt sau khi bị tố giác viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở nơi công cộng.

Sau khi bị truy tố, Tòa án quận Đấu Môn đã chỉ định một luật sư vào đầu năm 2020. Sau khi ông Lưu phát hiện vị luật sư do tòa án chỉ định đã được chỉ đạo phải thay ông nhận tội, ông đã từ chối để luật sư đó đại diện cho mình. Thay vào đó, ông đều nghị gia đình thuê luật sư cho ông, người này sau đó đã thay ông biện hộ vô tội. Ông đã gặp luật sư của mình tại trại tạm giam hồi tháng 4.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, ông Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đấu Môn, người nhân chứng tố cáo ông viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nói rằng qua chức năng “định vị” trên điện thoại, anh ta đã vài lần nhìn thấy ông Lưu viết dòng chữ này, nhưng không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc anh ta đã làm cách nào để có thể theo dõi được tung tích của ông Lưu.

Luật sư của ông Lưu nói rằng việc nhân chứng theo dõi hoạt động thường hằng của thân chủ ông là hành vi phi pháp. Ông yêu cầu tha bổng ông Lưu.

Gần đây gia đình ông Lưu nhận được thông báo rằng tòa án đã kết án ông Lưu ba năm tù. Tại thời điểm viết báo cáo này, ông Lưu đã kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/415083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188343.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share