Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 20-11-2020] Hôm 18 tháng 11 năm 2020, bà Ann-Sofie Alm, thành viên Quốc hội Thụy Điển, đã có bài phát biểu tại một hội thảo trực tuyến có tiêu đề “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc: Trước đây và hiện nay – 21 năm vi phạm các quyền cơ bản của con người”. Hội thảo trực tuyến này là một sự kiện bên lề của Hội nghị Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo, được chính phủ Cộng hòa Ba Lan tổ chức vào hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2020.

Trong bài phát biểu, Nghị sỹ Alm đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi toàn thế giới đoàn kết lại và buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của mình.

4c2ee1e2e9d53a748368deef1d1647f3.jpg

Nghị sỹ Ann-Sofie Alm

Bà cho biết, mặc dù Thụy Điển là một quốc gia nhỏ, nhưng bà vẫn cần lên tiếng cho người dân Trung Quốc và những vi phạm nhân quyền mà họ đang phải gánh chịu.

Bà nói: “Vì sao tôi lại cho rằng tiếng nói của tôi sẽ đến tận Bắc Kinh, và thậm chí tại sao tôi còn bận tâm đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Quốc? Câu trả lời rất đơn giản. Không có cách nào khác. Không thể bỏ qua những câu chuyện mà bạn vừa nghe. Không thể không làm gì khi bạn biết người dân đã phải chịu sự bất công đến thế, tàn ác đến thế chỉ vì họ có một niềm tin khác.“

“Đã 21 năm kể từ khi cuộc bức hại này bắt đầu. Ở đây có một câu hỏi thực sự khó là làm thế nào mà điều này có thể diễn ra trong 21 năm, và làm thế nào nó vẫn có thể tiếp diễn. Theo tôi thấy, điều này không chỉ gây ô nhục đối với ĐCSTQ mà còn là điều đáng hổ thẹn đối với toàn thế giới tự do. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là vô nhân đạo. Thật là dã man. Chúng ta phải yêu cầu và đòi hỏi một quy trình pháp lý để chấm dứt nó.”

Bà tiếp tục: “Tất cả những điều này khiến tôi nhận ra rằng giữ im lặng không phải là một lựa chọn. Chúng ta cần nâng cao nhận thức về những tội ác chống lại nhân quyền, và về việc ĐCSTQ đang hàng ngày tiến hành một cách có hệ thống những tội ác chống lại nhân quyền.”

“Tôi muốn nâng cao nhận thức về việc có nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các trại cải tạo, trong nhà tù, hoặc các cơ sở giam giữ khác như những tù nhân lương tâm. Đã có những báo cáo về sự tra tấn như chúng ta đã thấy ở đây ngày hôm nay. Đã có báo cáo về các vụ giết người, và đã có báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp. Những báo cáo này chắc chắn đã được thực hiện cực kỳ nghiêm túc và được xét xử tại các tòa án quốc tế.”

Bà hỏi: “Làm sao chúng ta có thể biết đến điều này mà không làm gì cả?”

Bà nói: “Cuộc bức hại các nhóm thiểu số ở Trung Quốc cho chúng ta một chút gợi ý về điều gì sẽ xảy ra nếu ĐCSTQ đạt được mục tiêu trở thành cường quốc lớn nhất trên thế giới. Thế giới hiện đang phải chịu đựng nhiều khó khăn vì đại dịch, và trên toàn thế giới, rất nhiều công ty đang phải vật lộn với việc kinh doanh của họ. Chúng ta hiện đang dễ bị tổn thương và dễ dàng trở thành mục tiêu của sự thâu tóm không lành mạnh.”

Bà nói về việc ĐCSTQ đang “mua cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp, công nghệ và thậm chí cả trường học của chúng tôi” như thế nào, trong nỗ lực từng chút từng chút chiếm lấy thế giới tự do. Tuy nhiên, chính phủ Thụy Điển đang tìm cách ngăn các công ty Trung Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, và họ cũng đang cấm Huawei tham gia vào mạng 5G.

Bà cho hay bà rất mừng vì “thế giới tự do đang dần nhận thức được sự tàn ác mà ĐCSTQ đang làm đối với người dân của nó. ĐCSTQ cần biết thế giới tự do muốn gì, và chúng tôi muốn cuộc bức hại này và tất cả các cuộc bức hại khác chấm dứt. Nó cần phải dừng lại ngay bây giờ.”

“Cộng đồng quốc tế cần lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn và công khai hơn trong việc tuyên bố chính quyền Trung Quốc đàn áp nhân quyền. Nhiệm vụ của chúng ta là đấu tranh cho quyền của tất cả mọi người.“

Bà bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó, ĐCSTQ có thể tôn trọng pháp quyền, tự do ngôn luận và mọi người được tự do có suy nghĩ của riêng họ.

Trong phần kết thúc, bà nói: “Pháp Luân Công thật ôn hòa và thân thiện. Chân-Thiện-Nhẫn, có lẽ đây chính là những gì mà thế giới cần ngay lúc này để đưa chúng ta vượt qua đại dịch.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/415354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/22/188371.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share