Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-11-2020] Tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 11 năm 2020, Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo Tín ngưỡng cấp Bộ trưởng năm 2020, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, ông Samuel D. Brownback, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang trong cuộc chiến với tín ngưỡng, nhưng họ sẽ không thành công.

0bee692ee5ad8bae60f4b19f616ccaed.jpg

Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, ông Samuel D. Brownback

Đại sứ Brownback cho biết thế giới đang diễn ra một phong trào tự do tôn giáo toàn cầu. Ông tuyên dương Ba Lan đã tổ chức Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo cấp Bộ trưởng thường niên lần thứ ba này, đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ và sự kiện đã diễn ra rất thành công. Ông cũng chúc mừng Brazil đã đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ tư vào năm tới.

Đại sứ nhận định rằng hiện nay bức hại tín ngưỡng đang xảy ra quá nhiều trên thế giới, ảnh hưởng đến gần 80% dân số thế giới.

Ông cho biết ngay cả trong đại dịch, Hoa Kỳ vẫn đang nỗ lực thúc đẩy tự do tôn giáo và tín ngưỡng. “Chúng tôi chủ trương trả tự do cho các tù nhân lương tâm trong đại dịch, bởi môi trường giam giữ là một trong những con đường nguy hại nhất khiến virus corona lây truyền giữa người với người. Chúng tôi muốn tạo ra một thông lệ sao cho các bạn không bị giam giữ vì đức tin, để mọi người có thể tự do thực hành đức tin mà không lo sợ bị giam giữ, và đó là mục tiêu mà chúng ta hướng tới.”

Ông nói thêm rằng ông rất buồn khi thấy “tôn giáo bị bức hại ở mức độ và quy mô như vậy” và ông cảm nhận được nỗi đau đó. Nhưng đồng thời, ông cũng nói: “Chúng tôi đang đẩy lùi nó và phong trào toàn cầu này hiện nay đã được khởi động và nó sẽ không bị trì hoãn, sẽ không bị cản trở nữa.”

Khi được hỏi về cuộc bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc, Đại sứ Brownback trả lời: “Những gì Trung Quốc đang làm là hoàn toàn sai trái. Đó là một trong những cuộc bức hại tín ngưỡng nghiêm trọng nhất trên thế giới hiện nay, nếu không muốn nói là nghiêm trọng nhất.”

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc chiến tranh tín ngưỡng, mà dù thế nào cũng sẽ không thành công ấy, đối với người Duy Ngô Nhĩ, các Phật tử Tây Tạng, Giáo hội Cơ Đốc giáo, Giáo hội Công giáo, và Pháp Luân Công. Họ đang bức hại mọi tín ngưỡng.”

Ông cho biết họ đang hành động để ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ để tạo ra nhà nước ảo do cảnh sát trị nhằm bức hại các tín đồ tôn giáo trở nên phổ biến. ĐCSTQ đang làm như vậy ở Tây Tạng và Tân Cương, đồng thời còn giám sát người dân ở nơi khác trên cả nước. “Và chúng tôi muốn ngăn tình trạng này lan sang các quốc gia khác trên thế giới.”

Một ngày trước khi diễn ra “Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo cấp Bộ trưởng năm 2020”, Đại sứ Brownback cũng cho biết nhiều quốc gia đã nhận thức được tầm quan trọng của tự do tôn giáo và đã gia nhập “Liên minh Tín ngưỡng, Tự do Tôn giáo Quốc tế”. Ông kêu gọi nhiều quốc gia hơn nữa tham gia liên minh này và phong trào toàn cầu nhằm bảo vệ tự do tôn giáo.

“Chúng ta có thể đối đầu với những quốc gia vi phạm nghiêm trọng nhất đối với nhân quyền này. Chúng ta có thể hối thúc những quốc gia đang ngồi yên khi dung túng những hành vi lạm dụng nhân quyền của các tác nhân phi quốc gia phải lập tức chấm dứt những vi phạm và lạm dụng này. Chúng ta có thể gây sức ép đòi trả tự do cho những tù nhân tôn giáo bị giam giữ chỉ vì thực hành đức tin một cách ôn hòa. Chúng ta có thể hiệp lực cùng các nhóm khác để tăng thêm tiếng nói của những người bị áp bức và tước đoạt nhân quyền.”

“Giờ đã đến lúc cần chấm dứt bức hại tôn giáo trên toàn thế giới và chúng ta có thể cùng thực hiện nhiệm vụ này”, ông nói.

Báo cáo liên quan:

Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội nghị Thúc đẩy Tự do Tôn giáo cấp Bộ trưởng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/415335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/22/188370.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share