Bài viết của đệ tử trẻ ở Đại Lục

[MINH HUỆ 20-11-2020] Một thời gian dài trong tu luyện, tôi có nghi hoặc vẫn chưa thông về vấn đề tư duy tiêu cực. Cứ mỗi lần gặp phải vấn đề thì tôi lại dùng tư duy tiêu cực để suy nghĩ từ phương diện không tốt, càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng thấy bó tay bất lực, lo âu, không an tâm, sầu khổ, tự ti, những thứ cảm xúc tiêu cực này vẫn luôn can nhiễu tôi. Tôi cũng biết mình không được thừa nhận chúng, nhưng rất khó để bài trừ, về sau còn xuất hiện việc không thể giải quyết vấn đề này từ gốc rễ. Chủng tư duy tiêu cực này khiến trong tâm tôi làm việc không có chút sức lực nào, thậm chí là không đủ tín tâm đối với tu luyện, tôi ý thức được chúng đã can nhiễu nghiêm trọng đến chính tín của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên lai của chủng tư tưởng này nằm ở đâu.

Gần đây tôi ý thức được mình cần phải thực tu bản thân nên trạng thái tu luyện đã tốt hơn một chút, trong tâm tôi thỉnh cầu Sư phụ điểm hóa cho đệ tử về vấn đề tư duy tiêu cực này. Vào mấy hôm trước, tôi đã liên tục gặp phải mấy lỗi sai sót trong công tác, tuy đó là những lỗi rất khó tránh khỏi nhưng nó đã tạo thành cảm xúc tiêu cực rất lớn trong tâm tôi, tôi ngồi trong phòng làm việc càng nghĩ càng thấy lo lắng, càng nghĩ càng thấy bó tay, trong nội tâm có phần xám xịt, có lúc tôi còn nghĩ hay là mình từ chức cho xong! Tôi cũng không muốn làm công việc này nữa!

Đương lúc trong lòng sông biển quay lộn, nghĩ ngợi lung tung, tôi đột nhiên ý thức được cách nghĩ này của mình không đúng! Đây không phải là tư tưởng mà một đệ tử Đại Pháp nên có, nó không phải là chính tín của đệ tử Đại Pháp đối với Sư phụ, nó không phải là tôi, tôi không cần nó! Tôi truy tìm nguyên lai của chủng tư tưởng này, trong chớp mắt ý thức được nó là một loại thủ đoạn bức hại của cựu thế lực lợi dụng quan niệm con người, nghiệp lực tư tưởng, cảm xúc tiêu cực v.v. Trong tư tưởng con người, nó phóng to vô hạn những thứ tiêu cực, cuối cùng khiến cho bạn sinh ra hoài nghi đối với Sư phụ và Pháp, nhằm đạt được mục đích hủy hoại chính tín của đệ tử Đại Pháp. Đây là cựu thế lực bức hại và can nhiễu trực tiếp đến tư duy của con người, nó vô cùng ẩn giấu và cũng hết sức tà ác. Nếu chúng ta không nhận rõ nó, thuận theo chủng tư duy này thì sẽ xuất hiện tình huống như tôi đã nêu bên trên, tâm càng ngày càng bất ổn, càng ngày càng không thể dùng chính niệm nhìn nhận vấn đề, càng ngày càng sợ, càng ngày càng không có tín tâm vào tu luyện và Sư phụ, cuối cùng có thể bị rơi xuống.

Tôi ngộ ra cựu thế lực chính là lợi dụng loại tư duy tiêu cực, trong tư tưởng trực tiếp can nhiễu tư tưởng và chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Đây không giống như chủng bức hại không nhìn thấy hình tướng của nghiệp bệnh. Mục đích của chúng là hủy hoại chính tín của người tu luyện đối với Sư phụ và Đại Pháp, mục tiêu chúng tấn công và hủy diệt chính là thứ căn bản nhất của đệ tử Đại Pháp – chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp, chính niệm, chính ngộ, từ đó triệt để hủy rớt đệ tử Đại Pháp! Tâm địa của chúng quả là hiểm độc tà ác, chúng đang phạm tội!

Bên cạnh đó, tôi ngộ ra sở dĩ mình có thể bị lừa như vậy là do những trở ngại như quan niệm hậu thiên, nghiệp lực tư tưởng, khoa học thực chứng v.v., lúc gặp phải vấn đề không đứng tại cơ điểm của chính Pháp lý để đối đãi, mà cảm thụ và đối đãi bằng cái lý của con người, quan niệm, kinh nghiệm, nhìn thấy mới tin và những cảm thụ thiết thân v.v. đã hình thành thói quen vào tận xương cốt con người. Chính là những thứ này cản trở chúng ta dùng chính tín chính ngộ đối với Pháp lý Đại Pháp. Tôi nhớ lại Sư phụ giảng:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong tu luyện tôi càng lúc càng nhận thấy chính tín đối với Sư phụ thật sự vô cùng quan trọng, nó quán xuyến từ đầu đến cuối việc tu luyện của chúng ta, là điều căn bản quyết định chúng ta có thể tu thành hay không. Trước mỗi lần đối mặt với khảo nghiệm và ma nạn, chúng ta có thể sử dụng chính niệm tu xuất từ trong chính Pháp lý đối đãi vấn đề hay không, điều này thật sự hết sức trọng yếu. Tôi ngộ ra chúng ta có thể sử dụng chính niệm tu xuất từ trong Đại Pháp để nhìn nhận vấn đề, thêm vào là có thể chính hành, thì chúng ta đã phù hợp với tiêu chuẩn của chính Pháp lý rồi, Pháp có thể triển hiện cho chúng ta pháp lực vĩ đại không gì không thể. Ngược lại, nếu chiểu theo cựu vũ trụ và phương thức tư duy của cựu thế lực đi giải quyết vấn đề thì chỉ có đi vào ngõ cụt, pháp của cựu vũ trụ không có trí huệ và pháp lực to lớn đến vậy, bởi lẽ chúng chính là những sinh mệnh bị Chính Pháp đào thải.

Ngộ ra điểm này, tôi lập tức phát chính niệm triệt để thanh trừ cựu thế lực can nhiễu và bức hại đối với tư tưởng của mình, tôi nhận thấy trong chớp mắt nội tâm mình đã thăng hoa chính niệm đối với Sư phụ, tất cả những cảm xúc tiêu cực trước đó đều bị quét sạch, trong tâm tràn đầy ánh quang, hân hoan và hy vọng.

Liên quan đến tổng tuyển cử Mỹ quốc, tôi xem rất nhiều bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi thấy mọi người nhận thức hết sức tốt, chúng cũng trợ giúp tôi có được nhận thức thanh tỉnh về vấn đề này. Tôi nói về thiển ngộ của mình trong giai đoạn hiện tại, tôi và các bạn đồng tu bên cạnh giao lưu chia sẻ ngộ ra rằng bất kể là lúc nào thì chúng ta cũng không thể lung lay chính tín đối với Sư phụ, không được để cho giả tướng trên bề mặt dụ dỗ và dẫn động, thay vào đó, chúng ta giữ vững căn bản của đệ tử Đại Pháp, từ góc độ chính Pháp lý mà đối đãi vấn đề. Kết quả cuối cùng thì Sư phụ đã định sẵn rồi, là Sư phụ đang nắm giữ hết thảy mọi thứ từ căn bản!

Cho dù trận chiến chính-tà ở thế gian có kinh tâm động phách ra sao thì đó chỉ là hình tượng biểu hiện ra, còn sự thật thì có lẽ Sư phụ đang lợi dụng những nhân tố tà ác tối hậu và ác nhân để chúng biểu hiện đầy đủ, giúp cho con người thế gian nhìn rõ tà ác để lựa chọn tương lai. Thần đang lựa chọn và cứu độ những người lương thiện! Hơn nữa, những nhân tố tà ác này và tà linh cộng sản căn bản không là gì cả khi đứng trước Sư phụ và hồng thế Chính Pháp, chúng không bằng cả một hạt bụi, chờ cho đến khi chúng giãy giụa xong xuôi, sau khi con người thế gian sắp đặt xong vị trí của mình trong đoạn quá trình này, thì chúng liền bị đào thải. Tổng tuyển cử Mỹ quốc là con người thế gian đang lựa chọn giữa thiện và ác, sắp đặt vị trí của mình, còn đối với chúng ta mà nói thì chính là quá trình trợ Sư chính Pháp thanh trừ và quét sạch tà ác tại không gian khác, là quá trình bao vây và diệt tận cuối cùng đối với nhân tố tà linh cộng sản cuối cùng cũng như hết thảy những nhân tố và sinh mệnh tà ác đối kháng với Chính Pháp trong vũ trụ này.

Kể từ sau khi Sư phụ đích thân cho đăng kinh văn “Tổng tuyển cử”, tôi và những đồng tu trong nhà đã bắt đầu phát chính niệm cho bầu cử, nhưng tôi phát hiện ra mấy hôm nay bên cạnh mình đã xuất hiện những can nhiễu không dễ nhận ra, chúng tôi ngộ ra những thứ này đều là nhắm vào sự kiện này mà đến (bao gồm cả việc tôi gặp sai sót trong công tác cũng là một chủng can nhiễu), bất cứ sự việc gì đều không thể can nhiễu đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, chính là làm những việc chúng ta cần làm, tại đây tôi xin nhắc nhở các đồng tu cần phải chú ý cựu thế lực lợi dụng đủ loại hình thức để can nhiễu và đảo loạn đối với tiến trình Chính Pháp.

Tôi ngộ ra làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp tại bất cứ hoàn cảnh, hình thức, khảo nghiệm và ma nạn nào, thì việc chúng ta kiên định chính niệm và chính tín vào Sư phụ vững như bàn thạch là hết sức quan trọng, từ đầu đến cuối, thứ chúng ta cần phải tu xuất ra và có thể hồi báo Sư phụ xem ra cũng chỉ có chính niệm như kiên cương bất động! Cuối cùng, tôi hy vọng tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể chính tín chính ngộ, chính niệm chính hành tiến bước trên con đường tu luyện không còn dài nữa để báo đáp ân Sư.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/從正法理的角度清醒看待隱蔽的迫害-415284.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share