Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2020] Hai người phụ nữ ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công sau khi họ bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 Nam Xương trong một năm. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đặng Quế Anh, 66 tuổi, bị đưa khỏi nhà vào ngày 20 tháng 9 năm 2019. Trong nhiều tháng, gia đình và bạn bè không biết được tung tích của bà. Gần đây, họ được biết rằng bà Đặng bị kết án 3 năm tại Nhà tù nữ Giang Tây.

Năm 2003, bà Đặng cũng bị kết án ba năm tại Nhà tù nữ Giang Tây. Trong tù, bà bị ép phải làm việc quá sức và điều kiện làm việc tồi tệ. Kết quả là, ngón tay cái bên trái của bà bị biến dạng nghiêm trọng và không thể co lại hay duỗi thẳng. Chân trái của bà cũng bị đau và vẫn còn đau đến tận hôm nay. Ngay cả sau khi bà được thả, cảnh sát đã buộc bà phải lăn tay vào một tuyên bố cam kết rằng bà sẽ phải gửi báo cáo tư tưởng cho cảnh sát hàng tháng. Trước khi bị kết án tù lần đầu tiên, bà đã bị bắt trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong ba tháng vào năm 2001.

Bà Vạn Lệ Hoa, 50 tuổi và là công nhân nhà máy đồng hồ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Bà bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại trường đại học Nam Xương. Nhà của bà đã bị lục soát. Bà bị kết án ba năm rưỡi vào tháng 8 năm 2020. Bà đã nộp đơn kháng cáo nhưng tòa án trung cấp vẫn giữ nguyên bản án. Bà đã bị chuyển đến Nhà tù nữ Giang Tây vào thời điểm viết bài.

Bài viết liên quan:

Sau nhiều lần bị bắt giữ, hai phụ nữ ở Nam Xương lại bị tống giam vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/414174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/13/188236.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share