Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2020] Hai cư dân thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử sau khi họ bị buộc tội nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tinh thần cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, bà Hạ Vân Kiệt, 48 tuổi, và bà Lưu Thục Á, 54 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công vào khoảng một tháng trước đó. Cảnh sát lục soát nhà của cả hai người và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của họ. Hiện tại, họ đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tam Giang.

Bà Hà là một thủ kho của chi nhánh đường sắt thành phố Quý Dương. Chính quyền đã không cho phép gia đình đến thăm bà và đã đóng băng tài khoản ngân hàng của bà. Con trai bà, người vừa được nhận việc tại phòng cứu hỏa thành phố, đã bị sa thải vì bà bị bắt.

Bà Lưu từng làm việc cho bộ phận dịch vụ khách hàng đường sắt, nay đã nghỉ hưu. Tính khí nóng nảy và mối quan hệ căng thẳng với gia đình của bà đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Gần đây, cả hai người phụ nữ đã bị Viện kiểm sát quận Nam Minh truy tố, và vụ án của họ đã được chuyển đến Tòa án quận Nam Minh, nơi hiện đang thụ lý hầu hết các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công ở thành phố Quý Dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/12/188218.html

Đăng ngày 15-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share