Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2020] Một giáo viên dạy lái xe ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án ba năm tù trong một phiên tòa trực tuyến vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, ông Vương Quốc Hoa, 54 tuổi, đã bị bắt khi đang dạy ở trong trường lái. Ông trở thành mục tiêu bức hại sau khi bị báo chính quyền vì đã nói với các học viên học lái xe của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát nhà của ông và tịch thu hai máy tính xách tay, hai điện thoại di động, một máy in và một số sách và tài liệu Pháp Luân Công. Họ còn bán chiếc xe mà ông dùng để dạy lái mà không có sự cho phép của ông.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, Tòa án quận Tân Đô thông báo cho gia đình ông Vương rằng họ đã lên lịch xét xử trực tuyến ông tại Trại tạm giam thành phố Thành Đô vào ngày 22 tháng 10.

Trong phiên tòa xét xử ông Vương, công tố viên đã liệt kê các vật dụng bị tịch thu từ ông để làm bằng chứng truy tố.

Luật sư của ông Vương đáp lại: “Các vị không thể lấy bất kỳ bằng chứng phạm tội nào trên máy tính và máy in của thân chủ tôi, cả hai đều là tài sản chung do thân chủ của tôi và gia đình ông đồng sở hữu. Chúng không thể được tính làm bằng chứng truy tố”.

Luật sư tiếp tục hỏi liệu công tố viên đã đọc sách và tài liệu Pháp Luân Công chưa. Công tố viên trả lời: “Tôi chưa từng đọc, nhưng ông ta nói với các học viên của mình rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không tốt tức là đang phạm tội và ông cũng vi phạm pháp luật khi quảng bá Pháp Luân Công.”

Luật sư nói: “Thân chủ của tôi từng phải vật lộn với tình trạng sức khỏe yếu khi ông ấy phục vụ trong quân đội. Ông đã thử qua nhiều phương pháp điều trị y tế, nhưng không mấy cải thiện. Tuy nhiên sức khỏe của ông đã hồi phục nhanh chóng khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của một công dân. Việc sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công cũng như truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.”

Ngay sau khi luật sư kết thúc phần tranh luận, thẩm phán đã cho nghỉ giải lao 15 phút. Khi tiếp tục phiên xét xử, ông ta tuyên án ông Vương ba năm tù.

Tại thời điểm của bài viết này, ông Vương đã kháng cáo bản án.

Trong 5 năm qua, Tòa án quận Tân Đô đã kết án phi pháp cho chín học viên Pháp Luân Công. Bà Đinh Huệ, ông Lâm Tiểu Toàn và ông Trịnh Bân đã bị kết án vào năm 2016. Bà Đinh bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Ông Phùng Quế Thanh bị kết án vào năm 2017. Bà Hoàng Hương Linh và bà Phó Phát Chi bị kết án vào năm 2019. Trước khi tuyên án ông Vương, tòa án vừa kết án cả ông Trần Ấp Hâm và vợ là bà Trịnh Thiên Quỳnh 1,5 năm tù vào ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Bài liên quan:

Một giáo viên dạy lái xe bị giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/414249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188180.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share