Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 13-11-2020] Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, đối diện với sự kiện bầu cử Mỹ hiện nay, chúng ta cũng phải toàn diện làm tốt ba việc.

Việc thứ nhất là học Pháp tốt, đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng để hướng nội tìm vô điều kiện và đề cao tâm tính bản thân.

Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Từ trong Pháp mà Sư phụ giảng, tôi hiểu rằng: Bầu cử Mỹ lần này xảy ra hiện tượng gian lận là an bài của cựu thế lực, cũng đều do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Mỗi người chúng ta đều ỷ lại vào Tổng thống Trump, hy vọng ông ấy chiến thắng, sau đó liên hiệp với lực lượng của các quốc gia chống cộng để tiêu diệt ĐCSTQ, tâm ỷ lại này mạnh mẽ biết nhường nào.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II”:

“Một bộ Đại Pháp như thế, có bao nhiêu Thần vĩ đại trong tương lai tu luyện xuất từ Đại Pháp như thế, [có bao nhiêu] đệ tử vĩ đại của Đại Pháp [như thế]; tại sao lại có thể đặt hy vọng vào con người nào đó nơi người thường được?”

“Một cá nhân nghĩ vậy thì không sao, hai cá nhân nghĩ vậy cũng không sao cả; đó là vấn đề tu luyện cá nhân. Mọi người đều suy nghĩ như thế, thì trong toàn thể quần thể các đệ tử Đại Pháp, hỏi đó là hiện tượng gì? Một làn sóng rất lớn mạnh, một chấp trước rất lớn mạnh. Như vậy không được. Tôi đã thấy, cựu thế lực cũng đã thấy. Cựu thế lực nhận thấy rằng sao có thể như vậy được? Vậy nên chúng để cho kết quả đại [hội đảng] cộng sản Trung Quốc [lần thứ] 16 còn tệ hại hơn nữa.”

Trước đây, chúng ta đã từng ỷ lại vào Chu Dung Cơ nắm quyền và sau đó mong ông ấy có thể bình phản cho Đại Pháp, nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tuy nhiên chúng ta vẫn không rút ra được bài học giáo huấn, lặp lại sai lầm tương tự hết lần này đến lần khác. Có thể nói, nếu Biden được bầu, thì đó cũng là do tâm của đệ tử Đại Pháp chúng ta tạo thành.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [chúng ta] cũng không nên đặt hy vọng vào cái gọi là biến hoá tự nhiên, biến hoá bên ngoài, biến hoá nơi xã hội người thường, hoặc giả ân [huệ] do ai đó cấp cho chúng ta. Chư vị chính là Thần, chư vị chính là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai; hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị! (vỗ tay) Thật sự là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Là đệ tử Đại Pháp mà nói, chúng ta là vai chính ở thế gian này. Tổng thống Trump mặc dù là tổng thống của nước Mỹ, nhưng ông ấy vẫn là một người thường, Thần đã an bài ông Trump đảm nhận vai trò Tổng thống nước Mỹ, là muốn ông ấy phối hợp với Sư phụ chính Pháp. Trong cứu người, đệ tử Đại Pháp mới là vai chính. Muốn thế nhân phối hợp tốt với đệ tử Đại Pháp để cứu nhiều người hơn, chúng ta phải vì họ mà làm tốt vai trò ủng hộ và trải thảm, đặc biệt là giải quyết can nhiễu từ không gian khác. Không có can nhiễu của cựu thế lực, Tổng thống Trump mới có thể thuận lợi làm tốt những việc mà ông ấy nên làm. Tình huống hiện nay là vì chúng ta có tâm ỷ lại, nên mới bị cựu thế lực lợi dụng dùi vào.

Vậy mới nói, đệ tử Đại Pháp nhất định lập tức buông bỏ tâm ỷ lại này, quy chính bản thân trong Pháp, không cấp cơ hội cho cựu thế lực dùi vào nữa, để cựu thế lực không thể can nhiễu bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump mới có thể tái đắc cử thành công, từ đó tiếp tục mang đến cho đệ tử Đại Pháp một hoàn cảnh xã hội nhân loại có thể cứu nhiều người hơn như mong muốn của Sáng Thế Chủ.

Việc thứ hai là phát chính niệm, sắp xếp lại đúng đắn cơ điểm phát chính niệm.

Muốn phát chính niệm khởi được hiệu quả chính diện thì cơ điểm nhất định phải thuần tịnh. Không thể ôm giữ tâm ỷ lại, muốn thông qua phát chính niệm thanh trừ tà ác để Tổng thống Trump tái đắc cử và giúp chúng ta diệt Trung Cộng. Ôm giữ tâm ỷ lại này để phát chính niệm, kết quả có thể đảo ngược, giống như có những người từng phát chính niệm vì Shen Yun, vì ôn dịch nhưng tác dụng lại tiêu cực. Chúng ta không nhấn mạnh quan niệm của bản thân như thế nào đó, chỉ giữ tâm hoàn toàn vì ông ấy, vì chúng sinh mà làm, căn bản cũng vì trách nhiệm với Pháp, và cơ điểm vì trách nhiệm với chúng sinh mà phát chính niệm, thì mới có thể khởi được hiệu quả tốt đẹp.

Việc thứ ba là giảng chân tướng. Bởi vì thời gian có hạn, hiện nay ngoại trừ giảng chân tướng căn bản ra, nên nắm chắc cơ hội, các đồng tu trong và ngoài nước tận dụng những điều kiện thuận lợi khác nhau để giảng rõ cho dân chúng các giới, rằng nếu ông Trump được chọn hay Biden được chọn sẽ mang lại kết quả như thế nào. Hãy để tất cả mọi người nhận biết được bóng ma cộng sản đằng sau gian lận bầu cử, phân biệt rõ được Thiện-ác và chính-tà, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn của bản thân.

Trên đây là chút thiển ngộ cá nhân, chia sẻ để các đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/全面做好三件事-415033.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share