Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại miền Nam nước Mỹ

[MINH HUỆ 12-11-2010]

Hôm nay, các học viên địa phương của chúng tôi đã giao lưu với nhau. Khi đàm luận về việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tại các tiểu bang ở Mỹ, có một số người trong chúng tôi chỉ muốn bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, căn cứ vào báo cáo của Epoch Times và nhận định của bản thân, chúng tôi tin rằng ông ấy sẽ tái đắc cử. Trong vài tháng qua, chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc phát chính niệm để bài trừ những can nhiễu có thể xảy ra.

Nhưng những thay đổi sau ngày 3 tháng 11 khiến chúng tôi bàng hoàng, buồn bã, không thể chấp nhận được và cũng không biết phải làm sao. Cho đến tối hôm 7 tháng 11, đọc được bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi đột nhiên minh bạch rằng đây là trận chiến giữa chính và tà, và chúng ta nên chính niệm.

Một đồng tu đề nghị rằng khi phát chính niệm nên thêm cả Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào. Lời nhắc nhở này quả thực hết sức quan trọng và kịp thời.

Bởi vì Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hiện nay bao gồm chín người, bề ngoài có 6 người bảo thủ và 3 người theo dân chủ. Nhưng chánh án Robert đã nhiều lần ủng hộ cho phe dân chủ một cách khó hiểu. Vì vậy, tỷ lệ thực tế chỉ là 5 -4. Hơn nữa, một trong số năm thẩm phán thuộc phe bảo thủ đôi khi cũng đứng về phía dân chủ.

Sau khi thảo luận xong, chúng tôi cảm thấy rằng khi phát chính niệm nên thanh trừ hết thảy các nhân tố tà linh cộng sản trong tất cả các không gian khác đang cố gắng thao túng các nhân tố con người (bao gồm cả truyền thông và Tòa án Tối cao) nhằm cản trở việc Tổng thống Trump tái đắc cử.

Có điểm nào không phù hợp, xin vui lòng chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/选举结果不能依赖美国最高法院-414971.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share