Bài viết của Viên Khôn

[MINH HUỆ 13-11-2020] Là người tu luyện, cách nhìn của chúng ta về bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới về bản chất phải khác với người thường. Thứ nhất, mọi chuyện xảy ra trên thế giới đều không hề ngẫu nhiên, đặc biệt là những chuyện trọng đại. Thứ hai, trong nhiều việc, Thần dùng biểu tượng bề ngoài của sự vật để gợi ý cho con người những ngụ ý bên trong, dùng phương pháp này để điểm hóa, thức tỉnh và sàng lọc con người.

Cuộc bầu cử Mỹ, một sự kiện lớn gần đây đã khuấy động cả thế giới, ngoại trừ những bài được Ban Biên tập Minh Huệ đăng với nội dung đó là một cuộc chiến chính-tà ở tầng diện con người, thì tôi ngộ rằng nó còn là dấu hiệu mà Thần muốn cảnh báo nhân loại. Bởi vì nước Mỹ luôn là một thành trì quan trọng nhất biểu trưng cho văn minh chính trị của văn minh nhân loại, nhưng nay lại bị tà ác gây hại đến mức độ nặng nề như thế.

Tà linh dẫn động đạo đức nhân loại không ngừng băng hoại và tuột dốc từng ngày, sự kiện bầu cử Mỹ lần này dường như đã đẩy đến cao trào, tấm màn che bỗng chốc bị xé toạc ra, phơi bày một cách trắng trợn giới hạn cuối cùng của đạo đức sụp đổ. Thành trụ hoại diệt, hiện nay chính là khoảnh khắc cuối cùng của diệt rồi. Trên thực tế, tôi thấy việc Tổng thống Trump tái đắc cử đã không còn là vấn đề nữa. Điều tôi muốn nói là, trong cuộc bầu cử này, Thần đang triển hiện, còn nền văn minh và chính nghĩa trên trái đất hiện nay đã bị tà linh ma đỏ ăn mòn thối nát và đảo loạn đến mức độ đáng sợ!

Đầu năm 2020 là đại ôn dịch, cuối năm là bầu cử, đều là Thần đang triển hiện tại nhân gian, đang cấp cho con người cơ hội lựa chọn. Bạn thử nghĩ xem, bất cứ nơi nào đại dịch xảy ra, người ta lại nói với bạn rằng, bởi vì bạn và Trung Cộng tà ác kết giao với nhau mới chiêu mời dịch bệnh đến như vậy. Bạn vẫn không tin, vẫn chấp mê bất ngộ ư, được rồi, hãy đợi đấy! Nhưng theo tôi, đây không phải là một kiểu hậu quả gì gì đó. Tuy nhiên trong lần bầu cử này, rất nhiều người ở hải ngoại đều đang thể hiện ra mặt thiện và ác của bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“Vật cực tất phản! Chúng tôi phát hiện rằng vào mỗi lần chu kỳ hủy diệt khác nhau của xã hội nhân loại tiền sử, đều phát sinh tình huống là đạo đức của nhân loại đã hết sức bại hoại.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Bầu cử Mỹ, tôi thấy không chỉ là đại chiến chính-tà, mà còn là dấu hiệu báo trước đại biến hóa đang diễn ra trước mắt. Tổng thống Trump đại biểu cho phía chính nghĩa, chúng ta phải ủng hộ ông ấy, phát chính niệm gia trì cho ông ấy. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quá ỷ lại như thế nào đó vào người thường, chúng ta phải minh bạch rằng đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh và năng lực, lịch sử là do Sư phụ dẫn dắt chúng đệ tử sáng tạo nên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/另一个角度看美国大选-414972.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share