Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 11-11-2020] Cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ năm 2020 đã cho thấy cuộc giao tranh chính tà, một trận chiến giữa thần và quỷ. Trong tiến trình lịch sử này, đệ tử Đại Pháp chúng ta nên nhận thức như thế nào? Nên lựa chọn ra sao? Dưới đây xin được nói về nhận thức của cá nhân của tôi.

Cuộc bầu cử này đã thu hút sự chú ý của chúng ta, bởi sau khi Tổng thống Trump và chính phủ của ông thắng cử (bốn năm trước), cũng là sau 16 năm sau đệ tử Đại Pháp bị bức hại, đã thực sự lên tiếng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời trừng phạt ĐCSTQ về thương mại, công nghệ, kinh tế, giáo dục và văn hóa; cấm các đảng viên ĐCSTQ nhập cư vào Hoa Kỳ, sử dụng luật hiện hành để trừng phạt các quan chức bức hại đệ tử Đại Pháp, chống lại ĐCSTQ, khiến tà ác phải sợ hãi. Điều này cũng cho phép các đệ tử Đại Pháp thấy được sức mạnh tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản trên thế giới dưới hình thế của Chính Pháp.

Trước cuộc tổng tuyển cử, đã bất ngờ xuất hiện hơn 6.000 phù thủy từ khắp nơi trên thế giới, tập hợp cùng nhau nguyền rủa TT. Trump, ngăn cản ông tái đắc cử bằng những chiêu trò yêu thuật phù thủy độc ác. Trong cuộc tổng tuyển cử, có rất nhiều bằng chứng cho thấy, cuộc bầu cử này có sự gian dối và gian lận đáng kinh ngạc… Điều này cho thấy đầy đủ rằng, đây không phải là một cuộc bầu cử thông thường, mà là một cuộc phản công lớn của tà ác. Đối với những người không quan tâm đến chính trị trong chúng ta, nhận thức mối quan hệ giữa cuộc bầu cử này và Chính Pháp của chúng ta như thế nào, và chúng ta nên làm gì, lại là một đề bài mới.

1. Chủ nghĩa tự do trong một xã hội tự do là một biểu hiện khác của tư tưởng cộng sản tà ác

Nhiều khi, chúng ta chỉ tập trung tinh lực vào việc thanh lý tà linh cộng sản ở Trung Quốc. Đúng là Trung Quốc là chiến trường chính để quét sạch tà linh của chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên tại thời điểm này, cựu thế lực đã gieo rắc tà linh cộng sản ra toàn thế giới. Chúng vẫn tham dự vào các cuộc cách mạng bạo lực, chỉ là để đạt được mục đích của mình. Từ lâu, chúng đã không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các cuộc cách mạng bạo lực. Nhưng một con sói đội lốt cừu thì vẫn là một con sói. Là người tu luyện, chúng ta không được bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài.

Sư phụ đã khải thị cho chúng ta trong bài “Tham khảo lời tiên tri – Tinh Tấn Yếu Chỉ II” rằng:

“Về câu “đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ”, là nói khi trước [và] sau năm 1999 thì [Karl] Marx sẽ thống trị thế giới. Thực ra hiện nay không chỉ xã hội của đảng cộng sản là làm theo [Karl] Marx, mà những thứ như phúc lợi xã hội của các quốc gia phát triển trên thế giới cũng là những điều của chủ nghĩa cộng sản trong chế độ tư bản chủ nghĩa; trên biểu hiện là xã hội tự do, [nhưng] thực chất rất giống như toàn thế giới đang thực hành chủ nghĩa cộng sản; những người từ các quốc gia cộng sản chủ nghĩa đi sang các quốc gia phát triển bên Tây phương cũng đều có đồng cảm: cảm thấy ở đấy giống hệt như chủ nghĩa cộng sản, chỉ có điều không [truyền] giảng về cách mạng vũ trang.

Câu cuối “nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”, cũng là nói về điều thuyết giảng giải phóng toàn nhân loại của đảng cộng sản, và việc thu thuế cao của xã hội Tây phương để làm những điều như phúc lợi xã hội.”

Khi đọc lại bài giảng Pháp này của Sư phụ, rõ ràng là cuộc tổng tuyển cử hiện tại của Hoa Kỳ là một màn trình diễn và phản công mạnh mẽ của tà linh cộng sản.

2. Đó là cuộc chiến vì công lý, không phải là tham dự chính trị giành giật quyền lực

Vạn sự vạn vật trên thế gian đều do Pháp tạo ra. Tất nhiên không phải chỉ có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mà còn bao gồm “vạn vật”, trong đó có tất cả các sự kiện chính trị. Dẫu đệ tử Đại Pháp không tham gia chính trị và không mưu cầu chính quyền của con người, nhưng chúng ta phải “biết rõ chính-tà thiện-ác, phân rõ tốt-xấu, hiểu được rằng chúng ta cần ủng hộ ai (ông Donald Trump).” (Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm – Ban biên tập Minh Huệ)

Cuộc bầu cử Hoa Kỳ là biểu hiện của thiên tượng biến đổi tại thế gian, là cuộc chiến giữa Thần và quỷ, cũng phản ánh hình thế Chính Pháp tại nhân gian. Nếu chúng ta đứng trên cơ điểm bất động tâm trước những sự việc nơi thế gian, bàng quan đứng nhìn sự điên cuồng của tà ác tại thế gian, thì tôi cho rằng đây là nhìn nhận vấn đề từ góc độ tu luyện cá nhân, không phải từ cơ điểm của Chính Pháp.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000] – Đạo Hàng)

Chứng kiến ​​sự tha hóa và hỗn loạn tính dục đáng kinh ngạc đằng sau “cổng ổ cứng” của gia đình Biden, tôi biết rằng, nếu một người như vậy lên nắm quyền, sẽ hủy hoại hoàn toàn đạo đức con người. Khi tôi thấy hơn 6.000 mụ phù thủy đồng thanh nguyền rủa Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử, tôi đã chia sẻ với một vài đệ tử Đại Pháp quanh mình và nghĩ rằng cần phải bắt đầu phát chính niệm cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ, thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau.

Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rằng Tổng thống Trump có thể chiến đấu chống lại các đối thủ chính trị trong giới con người, còn tà ác ở một không gian khác do phù thủy hình thành nên là do các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta thanh lý. Khi một người bạn bảo tôi viết bài chia sẻ nhận thức về việc phát chính niệm gửi lên Minh Huệ Net, lúc đó tôi cảm thấy rằng việc đối đãi với phù thủy cấp thấp sẽ không cần nhiều đệ tử Đại Pháp đến như vậy. Hiện giờ dường như đây là một trận quyết chiến giữa thiện và ác, chúng ta tuyệt đối không được thờ ơ đứng nhìn.

Bản thân việc gian lận trong cuộc bầu cử này, về cơ bản, đã phá hủy những giá trị truyền thống của nhân loại. Nếu Tổng thống Trump thất cử, chính quyền mới sẽ hủy hoại đạo đức con người và thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản tà ác từ các cấp độ luật pháp, giáo dục và các biện pháp hành chính. Vì vậy, không phải đệ tử Đại Pháp chúng ta tham dự chính trị, tranh đoạt quyền lực. Chúng ta nên thanh tỉnh, phát chính niệm cường đại và sử dụng thần thông vĩ đại của mình để tiêu diệt tà ma cộng sản còn sót lại trong trận đại chiến chính tà này.

3. Thế nhân đang trông cậy vào chúng ta

Trong cuộc đàn áp trường kỳ tại nhân thế, chúng ta hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ mạnh mẽ hơn trong việc tiêu diệt cộng sản. Chúng ta cũng luôn hy vọng rằng, hình thế tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản sẽ ngày càng lớn mạnh. Hiện giờ, trước cuộc tổng tuyển cử này, tôi nhớ rõ Sư phụ đã giảng rằng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [chúng ta] cũng không nên đặt hy vọng vào cái gọi là biến hoá tự nhiên, biến hoá bên ngoài, biến hoá nơi xã hội người thường, hoặc giả ân [huệ] do ai đó cấp cho chúng ta. Chư vị chính là Thần, chư vị chính là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai; hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị! (vỗ tay) Thật sự là như vậy. Chân tướng của vũ trụ sẽ hiển hiện trong tương lai không xa; đến lúc đó những việc chư vị làm tốt hay xấu đều sẽ định ra được, chính là việc như thế.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Vâng, vậy thì chúng ta còn đang trông cậy vào ai? Làm sao chúng ta có thể không tiến lên vào lúc này?

Trước nay, khi giảng chân tướng, mục tiêu của chúng ta không phải là giải thể Đảng Cộng sản, mà là cứu người. Bài “Tổng tuyển cử” do Sư phụ công bố, đã chỉ rõ rằng đây là sự nhiễu loạn của Quỷ đỏ. Trong bối cảnh gian lận bầu cử Hoa Kỳ đang diễn ra, chúng ta nên thức tỉnh “chính nghĩa lương tri” của thế nhân một cách rộng rãi hơn. Đây cũng là một lần người dân Mỹ được lựa chọn và biểu đạt thái độ giữa chính tà thiện ác. Ngoài việc trực tiếp phát chính niệm ra, đây còn là thời điểm thích hợp và cấp bách để giảng chân tướng rộng rãi cho người dân Mỹ. Việc giảng chân tướng không chỉ hướng tới người dân Trung Quốc, đối với người dân Mỹ chúng ta cũng cần phải giảng chân tướng.

Đối với những người theo đạo Thiên Chúa, chúng ta có thể thức tỉnh phần Thần của họ theo sự mặc khải “Tìm kiếm Đấng cứu thế nhờ sự mặc khải của Đức Chúa Trời” để hiểu rõ hơn chân tướng của Đại Pháp.

Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, và hy vọng rằng nhiều đệ tử Đại Pháp hơn có thể đưa ra những đề xuất quý giá.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/用美国大选唤醒美国民众-414931.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share