Bài viết của Dư Bạch

[MINH HUỆ 12-11-2020] Bầu cử Mỹ thật náo nhiệt, trước đây tôi nhận thức rằng: Tổng thống Trump nhất định sẽ thắng, dù gia tộc Biden và bè đảng có tung hoành thế nào đi nữa, thì cũng là để thế giới thấy rõ sự xấu xa của những người này và tà linh chủ nghĩa cộng sản đằng sau họ. Tôi thấy bọn họ chỉ đang làm nền, tô điểm nổi bật cho Tổng thống Trump thôi, tà ác chắc chắn sẽ có kết cục thất bại. Nhìn thì thấy có vẻ như Tổng thống Trump đang ở thế bất lợi, nhưng thực chất đây lại là cơ hội để thế nhân nhìn rõ hơn nữa mặt mũi và miệng lưỡi của tà ác Trung Cộng, từ đó con người mới hiểu ra và tránh xa tà linh.

Sư phụ an bài đệ tử Đại Pháp cứu người, cũng đồng thời an bài cục diện thế gian biến hóa trong trật tự, trong đó chắc chắn phải có những người được Sư phụ chọn mang thân phận người thường để hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Sư phụ đã giao cho họ. Bản thân là một thành viên trong xã hội, tôi ủng hộ Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy, bởi vì họ công khai ủng hộ Đại Pháp, điều đáng nói hơn là họ vì chúng ta mà công khai tuyên chiến với tà linh cộng sản. Cho đến hôm nay, sự ủng hộ này không chỉ giới hạn trong tư tưởng hay trong những cuộc trò chuyện với người thân.

Sau khi kinh văn của Sư phụ được công bố ra, tôi suy nghĩ kỹ càng: Sao Sư phụ lại vì bầu cử Mỹ mà công bố kinh văn nhỉ, vậy sự kiện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ nữa rồi, nhất định có liên quan đến tu luyện của chúng ta.

Chọn ủng hộ Tổng thống Trump hay chọn ủng hộ Biden chính là vấn đề đang chọn phản đối Trung Cộng hay ủng hộ Trung Cộng, đối với những người ở hải ngoại mà nói, chẳng phải đây là vấn đề phân biệt phải trái đó sao? Còn đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, đây cũng đồng dạng như vấn đề cứu người, vậy chúng ta nên thực hiện như thế nào?

Có đồng tu nói phải phát chính niệm giải thể tà ác, tôi cảm thấy mục đích phát chính niệm không chỉ là ủng hộ Tổng thống Trump, mà cũng nên giải thể tà linh cộng sản can nhiễu thế nhân lắng nghe chân tướng. Truyền thông cánh tả ở Mỹ đã nghiêng về phía ủng hộ Biden, họ đã thể hiện ý đồ của thế lực tà ác, thể hiện ra bản chất tà ác tại thế gian, hành động của họ thực sự đang hủy diệt nhân loại. Bởi có bao nhiêu người ở hải ngoại đã mù quáng nghe theo những lời dối trá của họ mà chọn Biden và phạm sai lầm, đây cũng vì mức độ tin tưởng sâu dày của người dân tích lũy trong nhiều năm qua đối với các hãng truyền thông khổng lồ này.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta, ngoại trừ phát chính niệm giải thể tà ác ra, có cơ hội cũng nên lý trí giảng rõ chân tướng bầu cử cho con người thế gian, không phải nói là bước sang cực đoan, cũng không phải muốn đưa chân tướng xung quanh sự kiện này trở thành đề tài chủ đạo trong giảng chân tướng, mà là có thể khi biên tập cuốn chân tướng nhỏ, thì phơi bày ra sự xấu ác của tà đảng Trung Cộng. Hiện nay, ngoài ôn dịch ra thì bầu cử Mỹ cũng là một đề tài vô cùng hấp dẫn đối với hầu hết mọi người. Ngoài ra, trong khi trò chuyện với người thân và bạn bè, chúng ta cũng có thể nói cho họ biết về chân tướng bầu cử là như thế nào. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải khởi xướng được vai trò chủ đạo và có trách nhiệm giúp thế nhân nhìn rõ Thiện-ác, phân rõ chính-tà, đó cũng đồng dạng như đang cứu người vậy.

Bầu cử Mỹ cũng là “đại khảo nghiệm” nhân tính của mỗi người. Có bao nhiêu quốc gia vì sợ virus Trung Cộng mà tránh xa Trung Cộng, nhưng ngay sau khi Biden phát biểu tuyên bố chiến thắng thì họ nóng lòng gửi thư chúc mừng để bày tỏ thái độ và quan điểm cá nhân. Vậy vì sao họ lại tránh xa Trung Cộng trong dịch bệnh? Chẳng phải chỉ vì sợ dịch bệnh mà phải tự bảo vệ bản thân ư? Hoặc sợ áp lực của bối cảnh chung trên toàn thế giới? Nhưng một khi những nhân tố này trở nên ít rõ ràng hơn, và nhìn thấy những lợi ích mà ĐCSTQ có thể mang lại cho họ, họ đã bộc lộ bản chất cũng như vị trí tâm tính thật của mình. Trong mắt họ, đạo đức lương tri sớm đã mất hết rồi, chỉ còn lại lợi ích to lớn thôi.

Vì vậy, đệ tử Đại Pháp ở các quốc gia, chúng ta cần có trách nhiệm nói cho đồng bào của mình biết, cuộc bầu cử Mỹ ấy, nó là một câu hỏi trắc nghiệm, lựa chọn giữa Thiện và ác cũng là đang lựa chọn nền tảng để thiết lập tương lai của mỗi người.

Còn có rất nhiều người (bao gồm cả học viên) mặc dù ủng hộ Tổng thống Trump, cũng biết chân tướng, nhưng nhìn thấy tà ác hung hãn vô lại, liền dễ dàng buông bỏ lập trường vì cảm thấy bất lực. Nhưng họ quên rằng bản thân đang đứng cùng phía với Thần, có Thần ủng hộ; cũng có nhiều người cảm thấy quân tử không nên tranh với tiểu nhân vô lại, nhưng họ quên rằng, mặc dù phong thái khiêm nhường hòa nhã cũng quan trọng nhưng trong cuộc đại chiến chính-tà này, duy hộ chân lý và thiện lương xã hội mới là trọng yếu hơn hết.

Trong trận chiến chính-tà, Thần-ma phân tranh, người đứng về phía chính nghĩa phải dũng mãnh và không sợ hãi như sư tử thì mới có thể đánh bại kẻ thù, giành chiến thắng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/乱象中看根本-414970.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share