Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2020] Gần đây, trang Minh Huệ Net đã xác nhận rằng Tòa án Trung cấp Thành phố Hiếu Cảm ở tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ba năm tù của bà Vương Quế Lan vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 6 năm 2020.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, bà Vương, một người dân 74 tuổi ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ tại nhà riêng. Đây là lần thứ hai bà bị bắt giữ chỉ trong vòng ba tháng, trước đó bà từng bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 6 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Với vụ bắt giữ vào tháng 6, bà được trả tự do cùng ngày.

Nhà chức trách cáo buộc bà Vương tái phạm vì bà mới thụ án xong hai năm năm tháng vì tu luyện Pháp Luân Công một năm trước.

Phiên tòa xét xử bà diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, hai ngày sau Tòa án huyện Hiếu Xương kết án bà ba năm tù giam. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, bà kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Hiếu Cảm và sau đó 5 tháng, đơn kháng án của bà đã bị từ chối.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà tin rằng pháp môn giúp bà trị khỏi bệnh thấp khớp, các bệnh về cột sốt, mất ngủ và chóng mặt. Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà bị giam giữ tại một trại tạm giam và một trung tâm tẩy não cùng với bị cưỡng chế trả 10.000 nhân dân tệ tiền phạt phi pháp. Ngày 24 tháng 2 năm 2016, bà bị bắt giữ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công và bị Tòa án khu Thái Điền kết án hai năm tù giam tại Nhà tù nữ Vũ Hán vào tháng 4 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188209.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share