Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2020] Một người phụ nữ 71 tuổi được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe đã bị bắt giam trở lại vào ngày 24 tháng 9 năm 2020 để thụ án 9,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà Sơ Ngọc Trân và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các tài sản cá nhân khác. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Cát Lâm.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2016, bà Sơ, một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm bị bắt lần đầu tiên cùng với chồng là ông Vu Hồng Phúc. Cảnh sát đã chất đầy hai xe hơi những vật dụng với tổng trị giá hơn 30.000 nhân dân tệ tịch thu từ nhà bà Sơ, trong đó có một chiếc máy tính, máy in, điện thoại di động và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Bà Sơ đã được tại ngoại vì tình trạng sức khỏe kém, còn ông Vu bị giam trong trại tạm giam thành phố Thư Lan và đã được bảo lãnh tại ngoại sau đó hai tháng.

Tiếp đó, một tòa án địa phương đã bí mật kết án bà Sơ và ông Vu mỗi người hơn hai năm tù. Khi cảnh sát không tìm được vợ chồng bà Sơ để tống vào tù, cảnh sát đã liệt vợ chồng ông bà vào danh sách truy nã và sau đó đã bắt họ một lần nữa vào ngày 5 tháng 6 năm 2019.

Lần này, cả bà Sơ và ông Vu đều gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi ở trong trại tạm giam. Bà Sơ không thể đi lại và bị viêm mạch máu. Ngày 12 tháng 10 năm 2019, bà được tại ngoại điều trị y tế. Ông Vu bị cao huyết áp, viêm cơ tim, và mờ mắt.

Tòa án quận Thuyền Doanh đã tổ chức xét xử vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, và kết án bà Sơ 9,5 năm tù với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt, và ông Vu 8,5 năm tù với 10.000 nhân tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 11. Tòa án không thông báo bản án tới ông bà cho đến một tháng sau đó, vào ngày 24 tháng 12, khi thời hạn kháng cáo đã hết hạn được 10 ngày.

Bà Sơ vẫn đang kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân vào ngày 31 tháng 12, nhưng kháng cáo của bà đã bị bác bỏ.

Bài liên quan:

Cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi ở tỉnh Cát Lâm phải chịu bản án nặng vì đức tin vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/414170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188156.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share