Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 09-11-2020] Vào ngày cuộc bầu cử Mỹ bắt đầu kiểm phiếu, nhân tâm của tôi có chút dao động theo tình hình kiểm phiếu này. Lúc đó là trong thời gian làm việc, tôi vừa làm công việc người thường, vừa thường xuyên theo dõi tin tức kiểm phiếu hết lần này đến lần khác, nhưng đồng thời tôi cũng cố gắng duy trì tâm thái ổn định của một người tu luyện. Đến chiều hôm ấy, hầu như tỷ lệ phiếu bầu ở các bang dao động còn lại đều do Tổng thống Trump dẫn trước, nên tôi đóng trang web tin tức lại, yên tâm làm các công việc khác.

Không ngờ sáng hôm sau thức dậy, gió mây thay đổi, phía cánh tả (phía sau là tà linh Trung Cộng thao khống) sử dụng đủ mọi thủ đoạn gian lận khác nhau như đóng dấu sai ngày các phiếu bầu gửi qua bưu điện, chấp nhận cả lá phiếu không hợp lệ, phần mềm kiểm phiếu phát sinh lỗi, kiểm phiếu sai v.v.. Nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, khiến cho tỷ lệ phiếu bầu Tổng thống Trump vốn dĩ đạt rất cao trước đó, thì nay lần lượt lại thấp hơn hẳn tại những bang dao động. Hiện tại, phía Tổng thống Trump đang đề xuất kiểm lại phiếu ở một số tiểu bang, đồng thời khởi động một cuộc chiến pháp lý để bảo vệ cho cuộc bầu cử tổng thống hợp pháp và công bằng.

Trước tình thế hiện nay, trọng điểm mà các đồng tu chia sẻ là cần buông bỏ những tâm người thường, bao gồm cả tâm ỷ lại vào Tổng thống Trump v.v., đừng để cựu thế lực lợi dụng tâm người thường của chúng ta mà dùi vào. Dĩ nhiên điều này rất quan trọng. Tuy nhiên chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, ngoại trừ những việc mà một người tu luyện phải làm tốt ra, thì làm thế nào để tiến thêm một bước và đứng ở góc độ sâu hơn để nhìn nhận vấn đề, điều này cũng không kém phần trọng yếu.

Trong lúc chia sẻ, có nhận thức của đồng tu cho rằng cánh tả và cánh hữu đều là chúng sinh, đều cần được cứu, vì sao lại phản cảm với cánh tả như vậy? Đồng tu ơi, chúng ta không phải là phản cảm với những con người đó, mà là chúng ta không thể mặc kệ tà linh Trung Cộng thao khống thế gian. Từ quyển “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” do Ban Biên tập Cửu Bình xuất bản, chúng ta có thể thấy rằng các chính sách chủ nghĩa xã hội khác nhau mà phe cánh tả theo đuổi, lật đổ nền văn minh Cơ đốc giáo phương Tây do Chúa an bài, mượn danh nghĩa “đúng đắn về chính trị” để điên đảo thị phi, đàn áp những người bất đồng chính kiến, phát động bạo loạn và cướp bóc ở Mỹ, tất cả đã trở thành một cuộc Cách mạng Văn hóa phương Tây. Hơn nữa, phía cánh tả còn kiểm soát hệ thống giáo dục và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nó đã thực sự “thống trị” xã hội phương Tây rồi.

Hiện tại, các hãng công nghệ lớn của phương Tây và cái gọi là truyền thông dòng chính đang sát cánh ủng hộ phía cánh tả. Trong cuộc bầu cử này, chúng ta đã thấy rằng một số tập đoàn truyền thông quy mô lớn nhất ở Mỹ bất ngờ từ chối đưa tin về những vụ câu kết bê bối giữa gia tộc Biden và ĐCSTQ. Các phương tiện truyền thông xã hội chính đã chặn các bài đăng của Tổng thống Trump, xóa các nhóm cánh hữu ủng hộ truyền thống, thậm chí khóa các tài khoản ủng hộ ông Trump v.v.. Các hãng công nghệ và truyền thông này đã ảnh hưởng đến toàn thế giới, họ thông đồng trắng trợn với ĐCSTQ trong nhiều giao dịch quyền lực và tiền bạc, đúng là các thế lực đen tối của tà linh chủ nghĩa cộng sản đã mở rộng hợp tác cả trong lẫn ngoài nơi xã hội phương Tây, từ đó gây ra tình hình hết sức hỗn loạn.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Cá nhân tôi hiểu rằng, tình hình bầu cử hiện nay ở Mỹ là cuộc đại phản công cuối cùng của các thế lực tà ác trước khi chúng diệt vong, chúng thật sự muốn hủy diệt con người toàn thế giới. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là Thần vĩ đại nhất trong vũ trụ mới tương lai, vì vậy chúng ta nhất định phải bảo hộ vũ trụ, trừ tận gốc tà ác, toàn lực phát chính niệm, hãy hát vai chủ đạo, khởi xướng nhân tố chính chủ đạo thế nhân trong thời khắc Chính Pháp cuối cùng này. Từ đó bảo hộ chúng sinh khỏi sự kiểm soát bởi các nhân tố tà ác và cứu độ chúng sinh ở mức độ lớn nhất.

Ngoài ra, tôi cũng lý giải rằng, thế cuộc này cũng đang khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp liệu có kiên định vào Sư phụ và Pháp hay không. Hiện tại phía Biden đã tự tuyên bố mình là người đắc cử thông qua các phương tiện truyền thông, bề mặt tình thế trông có vẻ rất hung hiểm đáng sợ, liệu chúng ta vẫn kiên định chính niệm vững tin vào “người con trai” mà Thần đã chọn rốt cuộc sẽ giành được chiến thắng một lần nữa hay không? Liệu chúng ta có vững tin Thần tích sẽ triển hiện hay không? Và đây cũng không đơn giản là một câu hỏi về tin hay không nữa?

Tâm của con người không thể động, nhưng niệm của Thần nhất định sẽ hành động! Nhân đây, tôi đề xướng mỗi đệ tử Đại Pháp hải ngoại hãy phát chính niệm cường đại cho tình hình đang nhiễu loạn này.

Lời cuối: Trên mạng xã hội, tôi thấy các đồng tu đưa ra một “tuyên bố trịnh trọng”, ấy là không thừa nhận những lời chúc mừng từ chính phủ người thường cho kẻ gian lận, v.v. Và đưa ra tuyên bố không để lại vết nhơ cá nhân. Cách làm này có thể quá cực đoan và quá khích, bởi phát ngôn của chính phủ người thường vốn không đại biểu cho đệ tử Đại Pháp, cần gì phải đặc biệt tuyên bố như thế? Hành động này có thể khiến người thường không hiểu được, còn có thể đẩy họ ra xa? Đệ tử Đại Pháp chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, đừng để người khác nhìn và cho rằng chúng ta không lý trí, vì làm vậy sẽ tăng thêm khó khăn cho việc cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/针对美国大选的交流与倡议发正念-414840.html

Đăng ngày 10-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share