Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2020] Sau khi đọc hết các bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi càng thêm kiên định và xác định phương hướng rõ ràng hơn. Đầu tiên là cơ điểm phải rõ ràng, đệ tử Đại Pháp không chỉ là tu luyện cá nhân, mà là gắn liền với Chính Pháp, chúng ta không thể chờ đợi và quan sát với thái độ bàng quan của người ngoài cuộc.

Sư phụ giảng:

“Giết người phóng hỏa mà chư vị mặc kệ, thì tôi nói chư vị tâm tính bất hảo. Chính là xem chư vị đối đãi với những vấn đề này thế nào.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Hiện nay ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, nó điên cuồng vọng tưởng muốn hủy diệt toàn nhân loại, chúng ta đang đối diện với cuộc đại chiến chính tà này. Đệ tử Đại Pháp không thể đứng ở giác độ tu luyện cá nhân mà nhìn nhận vấn đề.

Đại Pháp đã ban tặng cho chúng ta danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, vì vậy chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình. Sắp xếp chính lại mối quan hệ giữa Chính Pháp và bản thân, tiến nhập vào vai trò của đệ tử Đại Pháp, chủ động tham gia trận đại chiến chính tà này, phát chính niệm cường đại thanh lý ác ma của cựu thế lực tà ác đang hão huyền muốn hủy diệt toàn nhân loại.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp của vũ trụ này cần lưu lại cho các chúng sinh tại các tầng khác nhau tại các thời lịch sử khác nhau để đối chiếu những sự việc xuất hiện tại các thời khác nhau tại các tầng khác nhau; lưu lại cho các sinh mệnh những hành xử trước các dạng tình huống xuất hiện tại các thời lịch sử khác nhau. Như vậy những vấn đề các chủng các loại có biểu hiện ra hôm nay chính là để lưu lại để tham chiếu cho lịch sử; biểu hiện bề ngoài thật phức tạp, xem như không có trật tự; nhưng trên thực tế có trật tự thật phi thường. Chính là để lưu lại khi các vấn đề xuất hiện vào các lịch sử tương lai khác nhau thì cần hành xử ra sao. Vậy nếu tà ác đã đến mức độ vô phương cứu chữa, thì việc hành xử với chúng như thế nào không còn là vấn đề tu luyện cá nhân; đó là để bảo vệ Pháp của vũ trụ; nhất định phải dùng đến năng lực của các tầng khác nhau để thanh trừ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001, Đạo Hàng)

Chúng ta có nghĩa vụ chịu trách nhiệm những nhân tố chính, lấy ra mặt tu tốt để góp vào tiến trình Chính Pháp.

Trên đây là sở ngộ cá nhân trong trạng thái tu luyện hiện tại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/正邪大战中-大法弟子不是个人修炼-414841.html

Đăng ngày 10-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share