Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 07-11-2020] Trong chúng ta có khá nhiều đồng tu rất quan tâm đến tin tức, đặc biệt là một số đồng tu hải ngoại làm rất nhiều chương trình truyền thông cá nhân về các vấn đề thời sự, một số có tác dụng nhất định nên các đồng tu càng cao hứng.

Đệ tử Đại Pháp làm chương trình truyền thông cá nhân bình luận chính trị mục đích để giảng chân tướng cho người thường, dựa trên nguyên tắc cứu độ thế nhân, không phải là hình thức tiêu khiển giải trí của đệ tử Đại Pháp. Một số đồng tu trầm mê trong việc xem các chương trình này, đã lãng phí lượng lớn thời gian, còn cho rằng “Đó là chương trình do các đệ tử Đại Pháp thực hiện” để che đậy chấp trước trong tâm. Hơn nữa, có một bộ phận đồng tu thậm chí vẫn theo dõi chương trình bình luận chính trị của người thường và chìm sâu trong đó. Ví dụ một số video người thường sử dụng cách thức tung tin nóng, sắc tình và ngôn ngữ dung tục để thu hút lưu lượng truy cập, khi đồng tu nhắc nhở thì đối phương còn mượn cớ chống cộng để phóng túng chấp trước.

Mọi thứ trên con đường tu luyện trông có vẻ đơn giản, nhưng một chấp trước nhỏ cũng có thể hủy mất chính niệm của người tu luyện, xem tiết mục người thường không chỉ lãng phí thời gian, mà nó càng dễ dẫn khởi chấp trước vào danh lợi tình một cách không tự biết. Như trường hợp của ông Quách Văn Quý hiện đang tranh cãi với các nhà hoạt động dân chủ ở nước ngoài, thậm chí còn bao vây tấn công và đe dọa đưa ra tòa, khuấy động tâm tình của không ít người thường, khiến dư luận xôn xao. Chỉ nhân đây nhắc nhở người tu luyện rằng:

Thứ nhất, đừng tham dự vào đó.

Thứ hai, cho dù là phương thức truyền thông cá nhân thì vẫn nằm trong hạng mục truyền thông của đệ tử Đại Pháp thực hiện, hoặc dùng các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter và Facebook như một hạng mục để giảng chân tướng và cứu người, thì đều có thể luôn ghi nhớ sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân một đệ tử Đại Pháp chính là cứu độ chúng sinh, không tham gia việc của người thường và giữ khoảng cách.

Thứ ba, không nên lãng phí thời gian xem các chương trình người thường này. Sư tôn kéo dài thời gian cho chúng ta không phải để chúng ta trầm mê trong suy đoán nội tình hay trong tin tức tiểu đạo của người thường.

Mong đồng tu trân quý những khoảnh khắc cuối cùng này, nhìn thẳng vào chấp trước trong tâm, buông bỏ nhân tâm, tu tốt bản thân mới có thể cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/提醒同修不要沉迷于自媒体-414691.html

Đăng ngày 08-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share