Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại  

[MINH HUỆ 08-11-2020] Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã làm rúng động tâm can của con người thế gian. Có người hình dung lần bầu cử này không phải chỉ là bầu ai làm Tổng thống, mà nó còn là sự lựa chọn thế giới sẽ đi theo hướng nào. Thế nhưng, chúng ta làm đệ tử Đại Pháp thì cần phải minh bạch rằng chúng ta không thể ỷ lại vào bất cứ người thường nào, chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể cứu người.

Như vậy, ngay hôm nay vào lúc thế nhân đều phải biểu đạt thái độ như thế này để tiến hành lựa chọn tương lai cho bản thân mình, thì chúng ta nên sắp đặt cho chính mối quan hệ này ra sao? Về vấn đề này, bản thân tôi sẽ cùng với mọi người ôn lại một chút về nội dung giảng Pháp tương ứng của Sư phụ, thuận tiện giao lưu chia sẻ một chút thể ngộ của bản thân tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, xin quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Đặt hy vọng vào người thường, dùng tư tưởng của người thường để đối đãi với trường bức hại này.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết rằng trong trường bức hại này, có rất nhiều học viên nhận thức không rõ, [nên] coi đó là sự bức hại của người thường đối với con người. Thực ra trường bức hại này hoàn toàn là khảo nghiệm tà ác chưa từng có do cựu thế lực an bài đối với các đệ tử Đại Pháp; tuy nhiên các sinh mệnh tà ác bị họ lợi dụng không hề được họ cho biết chân tướng, chúng thật sự đang phá hoại.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Có một số học viên dùng tư tưởng của người thường để đối đãi hết thảy những chuyện này, họ mong rằng nhanh chóng kết thúc bức hại, do đó khi một người thường đứng ra chỉ trích Trung Cộng thì họ đặt hy vọng ký thác lên thân người đó, tựa như đã tìm được chỗ dựa vậy. Càng chấp trước sẽ càng khiến cho kết quả tệ hơn, mọi người đã trải qua nhiều năm như vậy, bài học giáo huấn dạng này cũng quá nhiều rồi.

Người tu luyện chúng ta đều biết rõ tà đảng Trung Cộng chỉ là thứ công cụ do cựu thế lực lợi dụng để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp và cản trở chúng sinh đắc cứu. Nếu không có tà đảng Trung Cộng, hoặc là nói lực lượng tà đảng Trung Cộng không đủ dùng thì cựu thế lực sẽ lợi dụng thứ gì khác ở xã hội nhân loại đến để khởi tác dụng tà ác.

Sư phụ giảng:

“Không được lấy việc giải thể tà đảng Trung Cộng thành mục đích của chúng ta. Nó không là gì cả, tôi vẫn luôn không coi nó là gì cả. Nó là một thứ như thế được tạo riêng ra chỉ vì Chính Pháp. Là vì đặc tính của nó là phản vũ trụ, lực lượng của cả chỉnh thể vũ trụ đều muốn tiêu trừ nó; vì thế có cựu thế lực riêng chỉ duy hộ nó, bảo hộ nó, [duy] hộ nó bước đi hơn một trăm năm nay, để nó tích luỹ chút kinh nghiệm, để cho đến bước cuối cùng này vào thời đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh thì để phía mặt phản diện [sử] dụng, làm thành ma nạn để thành tựu đệ tử Đại Pháp, khi chư vị muốn cứu độ chúng sinh thì để quỷ loạn thế [sử] dụng. Chính là cái thứ đó; do đó không được coi nó quá trọng yếu; cũng không được đặt mục đích của chư vị tập trung vào là vì nó; thế không đáng. Chư vị là vì cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])

Sư phụ giảng:

“Tà đảng Trung Cộng chính là chỉ vì sự việc này mà tồn tại; chư vị có quản nó cũng vậy, mà không quản nó cũng vậy, rốt cuộc nó cũng giải thể. Việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm [khi] đã được làm xong rồi thì nó giải thể, nhất định giải thể; nhưng trong quá trình đụng độ chính-tà, vị trí lựa chọn của mỗi một sinh mệnh, con đường mà người chọn, và hết thảy những gì mà chúng sinh biểu hiện đều là lối đi của chúng sinh tương lai. Chính là quan hệ như vậy.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])

Sư phụ giảng:

“Nếu hôm nay tu luyện của các đệ tử Đại Pháp kết thúc, chỉ [cứu] độ nhiều ngần ấy người thôi, những người thế gian cần cứu cũng chỉ nhiều đến vậy thôi, hết thảy đến đó là dừng, [thì] ác đảng kia chỉ không hết một ngày là giải thể, (vỗ tay) bởi vì mục đích tồn tại của nó, cũng như [của] thời kỳ đầu lúc tạo thành và quá trình duy trì trong lịch sử của nó, đều là để dùng cho hôm nay các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp; đó là [điều] cựu thế lực an bài. Không dùng nữa thì còn cần nó làm gì? Trong vũ trụ nó không là gì cả. Chỉ có tu luyện và cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp mới đúng là điều thực tại; chỉ có sự đề cao của đệ tử Đại Pháp và chỉ có uy đức mà các đệ tử Đại Pháp gây dựng trong quá trình này là vĩnh hằng; đó là để cho tương lai. Những điều khác đáng kể gì? Không là gì cả; hết thảy những gì mà trong thời kỳ này khởi tác dụng can nhiễu đều sẽ bị giải thể và tận diệt trong khi bồi thường. (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Chúng ta cầu được sự trợ giúp của thế nhân cũng tốt, hô hào kết thúc bức hại, giải thể Trung Cộng cũng được, đó đều là những cách nói để giúp cho thế nhân có thể minh bạch hiểu ra, điều thực chất là đang cứu người. Bản thân đệ tử Đại Pháp chúng ta không được mê lạc thật sự lấy giải thể Trung Cộng làm sứ mệnh.

Sư phụ giảng:

“Đả đảo tà đảng Trung Cộng không phải là mục đích tu luyện; đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn ấy mới là mục đích cuối cùng của tu luyện. Vạch trần bức hại là để con người thế gian thấy rõ tà ác, từ đó có thể được cứu độ. Giải thể tà đảng Trung Cộng là Trời định, là tất nhiên của lịch sử, không đáng để đệ tử Đại Pháp chỉ vì điều ấy mà làm.” (Thanh lý, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đệ tử Đại Pháp mới là vai chính cứu người

Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là an bài của Thần. Kết quả là ai trúng tuyển thì Thần nói mới được tính. Nhưng mà, mặc dù là người do Thần chọn nhưng cũng yêu cầu đệ tử Đại Pháp dùng phương thức giảng chân tướng để đả khai tâm của họ.

Trong quá trình đệ tử Đại Pháp vạch trần tà ác, giảng thanh chân tướng, có rất nhiều người đã minh bạch chân tướng, họ sẽ góp phần hoặc là ủng hộ đệ tử Đại Pháp, hoặc là ức chế và cự tuyệt tà đảng Trung Cộng. Trong người thường, đương nhiên sẽ có phân biệt địa vị xã hội cao thấp, sẽ có khác biệt về năng lực lớn nhỏ, sức ảnh hưởng lớn nhỏ, nhưng mỗi một sinh mệnh đã thức tỉnh đều là đáng trân quý. Trong tâm chúng ta không ỷ lại vào nhân vật nào đó có sức ảnh hưởng, không chấp trước vào biến hóa hình thế của thế gian, mà vẫn chuyên chú vào giảng chân tướng như trước, chẳng phải là biểu hiện chính diện của những chúng sinh này tương đồng với việc chúng ta mở rộng và liên tục giảng chân tướng hay sao? Chẳng phải đệ tử Đại Pháp chúng ta đang đóng vai chính hay sao? Chẳng phải thế nhân minh bạch chân tướng càng ngày càng nhiều, lực lượng chính nghĩa cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh hay sao? Nhất định là như vậy.

Ngược lại, nếu chúng ta đặt hy vọng vào người thường nào đó thì đã hình thành một chấp trước lớn mạnh, cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở. Bên cạnh đó, chủng loại chấp trước này của chúng ta đã đặt người thường ở vị trí nào, đặt đệ tử Đại Pháp ở vị trí nào, rồi đặt Đại Pháp ở vị trí nào vậy?

Người đang cứu thế nhân, cứu chúng sinh là đệ tử Đại Pháp, chứ không phải là người thường cứu đệ tử Đại Pháp. Việc tu luyện ai cũng không thay thế được; việc cứu người cũng như thế, ai cũng không thể thay thế chúng ta đi làm. Chúng ta không ỷ lại vào người thường, thâm nhập làm tốt việc giảng chân tướng cũng là đang cổ vũ những con người thế gian chính nghĩa, cũng là đang khuếch đại lực lượng chính nghĩa của con người thế gian.

Bên trên là chút hiểu biết cá nhân, có chỗ nào chưa phù hợp, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/8/只有大法弟子才能救人-414774.html

Đăng ngày 09-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share