Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 07-11-2020] Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta hiểu ứng viên Tổng thống Donald Trump là người bảo vệ giá trị truyền thống, hiểu rõ bản chất bất hảo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và có dũng khí để đương đầu với tà ác. Trong khi đó, ứng viên còn lại có mối quan hệ phức tạp với ĐCSTQ và đã bại hoại cả về đạo đức lẫn chính trị. Các học viên Đại Pháp tất nhiên hy vọng Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử, để ông có thể tiếp tục kiềm chế ĐCSTQ và để nhiều người được đắc cứu hơn.

Tuy nhiên, cuộc tái tranh cử của Tổng thống Trump đã gặp phải những vấn đề ngoài dự kiến, và dường như có trở ngại lớn đối với việc tái đắc cử của ông. Tôi tin rằng tình hình này có liên quan đến trạng thái tu luyện tổng thể của các học viên Đại Pháp. Nhiều học viên đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào chính phủ Hoa Kỳ, thậm chí còn hy vọng sẽ dựa vào đó để thúc đẩy tiến trình Chính Pháp nơi thế gian con người. Họ đã động tâm trước các diễn biến trong cuộc bầu cử. Một số còn theo dõi sát sao các kênh “đưa tin tự phát“ [các tài khoản mạng xã hội hoạt động độc lập, gồm cả Youtube] do một số học viên vận hành để cập nhật thông tin mới nhất.

Vào đêm bầu cử, khi các học viên thấy Tổng thống Trump dường như sắp thắng cử, họ thấy rất vui mừng và yên tâm đi ngủ. Nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, họ sửng sốt khi thấy kết quả bầu cử ở một số bang bất ngờ bị đảo ngược. Tôi nghĩ rằng những học viên đó đã quên mất rằng tiến trình Chính Pháp có liên quan mật thiết với trạng thái tu luyện tổng thể và mức độ tinh tấn của chúng ta trong việc cứu người. Có lẽ cựu thế lực đã dùi vào tâm dựa vào chính phủ Hoa Kỳ mà bị cuốn vào đó.

Tất nhiên, trong thế gian con người, một sứ mệnh trọng đại thường đi kèm với một nạn lớn tương ứng; đó cũng là lý “tương sinh tương khắc” của cựu vũ trụ. Mặt khác, cựu thế lực có thể cho rằng các đệ tử Đại Pháp vẫn còn những thiếu sót cần phải khảo nghiệm. Ngoài ra, cần phải có một tiến trình gian nan để người dân thế giới nhận ra tà ác ngoài kia và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ các học viên Đại Pháp cần phải học bài học kinh nghiệm này, buông bỏ tâm dựa dẫm vào người thường, đặc biệt là khi diễn ra các sự kiện lớn trong xã hội. Đừng theo dõi quá sát sao các kênh thông tin tự phát của các học viên, mà hãy đọc Minh Huệ Net nhiều hơn để hiểu rõ sự việc và tránh vô tình gây ảnh hưởng đến tiến trình Chính Pháp do tâm người thường của chúng ta.

Mong các đồng tu chỉ ra bất cứ điều gì không đúng trong bài chia sẻ nhanh này của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/414773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188163.html

Đăng ngày 09-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share