Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 02-11-2020] Vì chúng ta tu luyện trong người thường, trong thùng thuốc nhuộm lớn này, nên mọi thời khắc đều bị mê hoặc bởi danh lợi và sắc dục, nếu không có nền tảng tu luyện vững chắc thì rất dễ bị động tâm bởi những cám dỗ này một cách vô thức.

Ban đầu khi tôi và một nữ đồng tu tiếp xúc với nhau, chúng tôi giữ vững bản thân rất tốt, không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Nhưng vì thường xuyên tiếp xúc, trong bất tri bất giác mà nảy sinh tình cảm, cả hai đều không cảnh giác được điều này. Khi có người nhắc nhở tôi, tôi lại không ngừng giải thích và biện giải, cho rằng mình giữ gìn bản thân rất tốt, còn nói rằng không phải thế đâu, rằng mọi người nghĩ nhiều quá rồi.

Sau đó, tôi đào sâu vào nội tâm của mình, tôi nhận thấy cách một đoạn thời gian nếu không gặp nhau, tôi lại nghĩ ngợi và nhớ nhung không biết cô ấy thế nào, lại muốn đi gặp cô ấy. Nữ đồng tu dịu dàng, thiện lương, hiền lành và đức hạnh, trong tâm tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, trong khi vợ tôi là người mạnh mẽ, ngang ngược vô lý, vẻ mặt và diện mạo không thiện, không bao giờ dịu dàng và ân cần. Khi còn là người thường, tôi rất khao khát một cuộc hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc với một người phụ nữ tài năng, và tôi đã tìm thấy tất cả những mong ước này ở nữ đồng tu.

Với một số nữ đồng tu cũng vậy (vì chồng không ủng hộ tu luyện, tính tình của chồng lại không tốt, luôn tỏ ra xem thường họ), nên các nữ đồng tu này thường hướng tới những nam đồng tu có tiếng nói chung với mình, hoặc những nam đồng tu có bản tính chính trực, thiện lương và chu đáo. Lâu ngày nảy sinh tình cảm với nhau, thậm chí đến mức độ không gì là không nói ra, chẳng mảy may giấu diếm điều gì. Các đồng tu xung quanh có thể thấy rất rõ điều này, nên trong tu luyện cần lắng nghe ý kiến và nhắc nhở của người khác nhiều hơn nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng mắc lỗi này, phải mau thức tỉnh thôi!

Bài học mà tôi rút ra là: Khi nam nữ đồng tu tiếp xúc với nhau nhất định phải cảnh giác tình nam nữ, bởi vì chúng ta là người đang tu, mà con người thì có tồn tại tình, vì vậy phải tránh kiểu tiếp xúc thân mật thường xuyên, phải giữ chuẩn tắc. Cổ nhân nói: Nam nữ hữu biệt, nam nữ thụ thụ bất thân, tránh nghi ngờ và nghĩ cho người khác nhiều hơn. Tu luyện Đại Pháp là Pháp duyên Thần thánh, làm bất cứ điều gì cũng phải thuần chính, đừng bao giờ gây tổn thất và bôi nhọ Đại Pháp. Bởi vì khi hành vi của chúng ta bất chính sẽ ảnh hưởng thanh danh Đại Pháp, người thường sẽ không nhìn thấy được chính khí của chúng ta, khiến họ không phục và không khởi được tác dụng chứng thực Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/警惕男女情-413667.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share