Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 11-10-2020] Một người Đại Lục như tôi biết rõ cái ác của tà đảng Trung Cộng, cũng biết văn hóa đảng của nó, nhưng lại không biết rằng trong thế sự phức tạp rối ren, đặc biệt là hải ngoại, lại đặc biệt là Mỹ quốc, cũng chịu sự khống chế của tà linh sâu sắc, thậm chí đã thâm nhập vào các lĩnh vực, các phương diện của xã hội.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, phơi bày một cách sâu sắc việc tà linh cộng sản trên toàn bộ thế giới, hơn 100 năm qua, vì để hủy diệt nhân loại mà làm ra các loại bố cục (sắp đặt), bao gồm gia đình, chính trị, kinh tế, pháp luật, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, văn hóa đại chúng và đời sống xã hội, đúng là nhìn thấy mà phát hoảng.

Kỳ thực, từ khi bắt đầu đi học, điều tiếp thu ở Đại Lục chính là giáo dục vô Thần luận, thế giới quan của chúng ta – cơ điểm nhìn nhận thế giới, đã là sai.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, không chỉ miêu tả an bài và kế hoạch tà ác của tà linh, mà còn chỉ rõ mục đích sớm nhất của các lĩnh vực trong xã hội, nơi khởi nguồn của nó, đều là bắt đầu từ việc tín Thần. Ví như pháp luật, quá khứ khi đi học, nhiều nhất thì biết rằng pháp luật là thần thánh (chỉ là một loại cảm nhận về nghi thức, chứ không phải từ góc độ thật sự tín Thần, bởi vì Đại Lục là vô Thần luận), không thể xâm phạm, nhưng lại không biết rằng, pháp luật cũng là Thần truyền cho con người, duy hộ pháp luật, cơ điểm chế định pháp luật nên là đứng từ góc độ tín Thần.

Lại ví dụ về giáo dục, quá khứ đều nói Đại Lục là giáo dục thi cử, giáo dục Mỹ tốt. Ở Đại Lục học sinh tiểu học đi học đều khoanh tay, không được cử động, phát biểu thì phải giơ tay. Còn ở Mỹ học sinh đi học rất tự do, tùy lúc có thể phát biểu, không khí lớp học rất sống động. Trước kia luôn cho rằng như vậy, nhưng lại không biết rằng trong đó cũng có sự an bài của tà linh hủy diệt nhân loại, tức là quá độ yêu cầu lấy học sinh làm chủ (đã chế định thành pháp luật). Giáo viên không còn là ở vị trí chủ đạo “truyền tải dạy dỗ giải thích” nữa, học sinh là chủ đạo, nội dung mà học sinh không muốn học, học không hiểu thì giáo viên không được dạy. Vì để giảm độ khó, tài liệu dạy học học sinh Mỹ quốc đã sửa đổi nhiều lần. Vô hình trung đã làm giảm chỉ số thông minh của học sinh Mỹ. Rất nhiều sinh viên đại học Mỹ không biết cái gốc lập quốc của nước Mỹ. Đó là tà linh hủy diệt nhân loại, đặc biệt là một trong những bước để hủy diệt giá trị quan truyền thống Mỹ.

Cá nhân tôi khá ưa thích xem điện ảnh, đương nhiên đó là một chấp trước rồi. Chẳng qua từ trong điện ảnh lại xác thực có thể thấy một số thủ pháp điện ảnh tốt, nếu vận dụng vào điện ảnh hoặc video giảng chân tướng thì thực ra cũng là rất tốt (đương nhiên, chấp trước ắt phải bỏ). Tôi biết điện ảnh Đại Lục đều thấm đẫm văn hóa đảng, bèn chú trọng xem điện ảnh Mỹ hơn, cho rằng nó chân thực, không có văn hóa đảng. Nhưng không ngờ rằng, về phương diện truyền thông, đặc biệt là ở phương diện truyền hình tà linh đã thêm vào tư tưởng vô Thần luận, một cách không tự giác đã tiếp thu nó. Mà chức trách của bản thân truyền thông, trong sách có nói rõ, là xuất phát từ chính nghĩa, tiếng nói chân thực, hiện nay lại bị tà linh bắt cóc, nói thay cho tà linh.

Trước kia xét vấn đề, cơ điểm đều là từ tri thức học được từ trong sách, nhưng cơ điểm đó đều là vô Thần luận, nhiều nhất cũng chỉ học được một vài kỹ năng mà thôi, đối với phương diện làm người không có tác dụng chỉ đạo gì cả. Thông qua đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, khiến tôi biết rằng trong thế giới phức tạp này đâu là an bài của tà linh hủy diệt nhân loại, cho đến việc nên nhìn nhận thế giới này như thế nào, từ góc độ nào nhìn nhận thế giới này. Cơ điểm nên là tín Thần, đối với thế sự rối ren phức tạp đột nhiên có năng lực phân biệt, cũng có thể dứt bỏ rất nhiều niệm thế tục. Đặc biệt là làm người tu luyện, cơ điểm càng phải dựa trên việc tin vào Đại Pháp.

Có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không nói ra được. Tóm lại, hy vọng đồng tu đều có thể tranh thủ xem một chút cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, nhân tố tà linh trên thân chúng ta, sẽ bị thanh trừ kiền tịnh triệt để hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/10/11/讀《魔鬼在統治著我們的世界》有感-413635.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share