Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-11-2020] Phát chính niệm là quyền lực đặc biệt, là sứ mệnh thần thánh mà Sư phụ giao phó cho chúng ta.

Trong phát chính niệm, mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng: “Thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác ở không gian khác của ác đảng Trung Cộng, ‘vô sở bất bao, vô sở di lậu’ (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót)” (Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu)

Nhưng đôi khi tôi nhìn thấy một số bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, trong đó có một số đồng tu dường như xem việc “Phát chính niệm” như bùa hộ mệnh, ví như: Người thân xung quanh không tu luyện mắc bệnh thì liền “Phát chính niệm”, thi kiểm tra lên lớp cũng “Phát chính niệm”, làm công việc người thường không thuận lợi cũng “Phát chính niệm”…

Sư phụ giảng”

“Vào tình huống chuyên biệt [này], [người tu] có thể thanh trừ tà ác, có thể làm được điều ấy; chuyện này trong lịch sử tu luyện chưa hề có. Vào lúc này trạng thái chính xác về mọi phương diện biểu hiện của chư vị và các hành động của chư vị tại các chủng trạng thái như thế nào đều được lưu lại lịch sử; vậy nên nó đóng vai trò hết sức then chốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001, Đạo Hàng)

Tu luyện Đại Pháp là vị tha, phát chính niệm là để cứu người, không nên tùy ý thay đổi vì bản thân hay vì người nhà như thế nào đó, nếu làm vậy liệu có khác gì những người bái Thần, cầu Phật trong chùa không?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/发正念是神圣的使命-414526.html

Đăng ngày 03-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share