Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 29-07-2020] Ngày 28 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Mynttorget gần kề Risksdag ở Stockholm, Thụy Điển để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động của họ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của công chúng.

dbb2608b9d16d838a63b7a429efa44ce.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại quảng trường Mynttorget ở Stockholm

8ed66764c2ecfe6ae1198d4f9eeb1a7b.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện

8ed66764c2ecfe6ae1198d4f9eeb1a7b.jpg

3780998828177d6b96f70f2014be95bf.jpg

Người dân ở Stockholm tìm thêm thông tin về Pháp Luân Công

Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một phụ nữ đọc các bảng trưng bày thông tin của các học viên và sau đó trò chuyện với một học viên.

Bà nói: “21 năm rồi sao! Cuộc bức hại đã kéo dài quá lâu rồi. Chế độ độc tài này đã sử dụng các thủ đoạn đê hèn như bịa đặt những lời dối trá và che đậy tội ác. Sự tàn bạo kinh hoàng này của nó là hoàn toàn không thể chấp nhận được!”

Người phụ nữ cho biết cô làm việc tại khoa chuyên xử lý các bệnh nhân nhiễm virus corona của một bệnh viện. Cô đã rất tức giận trước việc ĐCSTQ che đậy sự bùng phát của đại dịch khiến dịch bệnh gây họa cho vô số người dân trên khắp thế giới. Vợ chồng cô đã cùng ký vào bản kiến nghị để ủng hộ việc làm của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói với một học viên: “Cảm ơn các bạn vì đã ở đây! Thật vô cùng quan trọng cho chúng tôi khi biết được tất cả những điều này!”

Một người đàn ông đã nói với một học viên rằng anh tin tất cả những sự thật này và ủng Pháp Luân Công, nhưng anh không nghĩ rằng việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện lại có tác dụng vì chính phủ Thụy Điển luôn đặt lợi ích kinh tế lên trên nhân quyền.

Người học viên đáp: “Nếu chúng ta không phổ biến cho mọi người biết sự thật và mọi người không thể hiện sự quan ngại của mình, ĐCSTQ sẽ còn chà đạp lên nhân quyền tùy tiện hơn nữa. Đã có khoảng 30 chính trị gia Thụy Điển ký vào một tuyên bố chung lên án cuộc bức hại chưa từng có này. Nghị sỹ Ann-Sofie Alm đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải đoàn kết để chấm dứt cuộc bức hại. Sẽ ngày càng có thêm nhiều người hơn nữa tham gia vào lực lượng kêu gọi công lý này.”

Một phụ nữ trẻ cùng tham gia cuộc trò chuyện cho hay người học viên đã đúng. Cô đã ký vào bản kiến nghị và hy vọng ngày càng có thêm nhiều chính trị gia bước ra ủng hộ Pháp Luân Công. Cô nói: “Chúng ta không thể từ bỏ các tiêu chuẩn về đạo đức và luân lý chỉ vì những lợi ích kinh tế.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/29/409759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/8/186245.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share