Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 11-10-2020] Ngày 10 tháng 10 là ngày Quốc Khánh của Đài Loan. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa trên Đảo Ngư Quang ở quận An Bình, Thành phố Đài Nam. Sự kiện pháo hoa năm nay cũng có sự tham dự của Tổng thống Đài Loan.

Ban tổ chức đã tổ chức một số hoạt động thu hút người dân từ khắp các nơi trên đảo tới Đài Nam ở miền nam của Đài Loan để kỷ niệm Ngày Quốc Khánh, gồm có pháo hoa, các chương trình biểu diễn và ẩm thực địa phương.

Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia đoàn diễu hành và biểu diễn tại một số điểm trong lễ hội. Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo gồm hơn 170 học viên đến từ khắp các nơi ở Đài Loan, cùng với 20 học viên trong trang phục tiên nữ, đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

4c73b5266f927c0afdb6811731569fad.jpg

a0f63e427ae779f78a45a4a070d99ca3.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành mừng Ngày Quốc Khánh tại Thành phố Đài Nam

1a1bbbd9ce4bf2cf08cc7a2b22deec7e.jpg

8a053c1c5c562998b15c185a2a336e83.jpg

Các học viên Pháp Luân Công vào vai những tiên nữ trong trang phục truyền thống

4428ac3e6ed89c2076a66fa3cb9fadf3.jpg

00c18f6d57b016cb1a5bb7e2c57233a3.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên sân khấu chính

fdc5e7ab991ac526c64c25889d686d2e.jpg

Khán giả chụp ảnh Đoàn nhạc Tian Guo

Một vài học viên đã tặng quà lưu niệm là những bông hoa sen xinh đẹp được gấp thủ công và các cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp trong buổi biểu diễn.

Ấn tượng đẹp về Pháp Luân Công

Ông Lâm Thế Hùng cùng vợ khỏi hành từ miền Đông của Đài Loan và dự định thực hiện chuyến đi 20 ngày lái xe khắp hòn đảo. Sau 10 ngày, họ đến thành phố Đài Nam, đúng vào ngày dự kiến bắn pháo hoa. Đây là lần đầu tiên ông Lâm nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo. Ông nhận xét: “Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc! Tôi có ấn tượng rất tốt về môn tu luyện cả tâm lẫn thân này. Các học viên thúc đẩy cho hòa bình”.

feb51e02c4434d49566f621b7323939b.jpg

Ông Lâm Thế Hùng, đang du lịch quanh hòn đảo, đến thành phố Đài Nam vừa kịp xem bắn pháo hoa

Ông Lâm tiếp tục nói: “Trang phục thật đẹp, nhóm các bạn trông thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhóm ôn hòa, chỉnh tề và hùng tráng như vậy. Các học viên trông tràn đầy năng lượng.”

Pháp Luân Công: Một môn tu luyện tuyệt vời

Cô Tiêu cùng chồng đưa hai con đến tham gia các hoạt động. Khi họ xem và lắng nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên sân khấu chính, cô Tiêu rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng các nhạc công ở các lứa tuổi khác nhau. Cô nói: “Hôm nay là một ngày nắng nóng. Những người tham gia sự kiện ở các nhóm khác trông có vẻ mệt mỏi, nhưng các bạn lại luôn mỉm cười. Tất cả mọi người dường như đều tràn đầy năng lượng. Tôi thấy có đủ loại nhạc cụ trong đoàn diễu hành. Các tiên nữ trong trang phục màu hồng và xanh trông rất nổi bật. Pháp Luân Công có một hình ảnh tốt đẹp như vậy, hẳn là một môn tu luyện tuyệt vời.”

Đăng tải toàn bộ màn biểu diễn lên mạng xã hội

Ông Trần ngồi ở hàng đầu tiên khi xem đoàn nhạc biểu diễn trên sân khấu phụ. Ông đã quay video toàn bộ màn biểu diễn bằng điện thoại di động của mình. Ông đã nhìn thấy đoàn nhạc tại các sự kiện khác. Ông cảm thán: “Họ thật xuất sắc! Hẳn là họ phải vất vả dày công luyện tập lắm.” Ông Trần quay lại từng bài nhạc mà đoàn nhạc biểu diễn, và nói ông sẽ đăng tải màn biểu diễn lên trang mạng xã hội của mình và truyền rộng thông tin về đoàn nhạc với thế giới.

91cc41ad235b6b895ceb1c791eede57d.jpg

549664e444c83af958e0e454bf82aed2.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước sân khấu phụ

“Tôi đặc biệt yêu thích bài hát đầu tiên mà đoàn nhạc biểu diễn”, ông Lâm Kim Tinh, một kỹ sư đến từ thành phố Tân Trúc chia sẻ. Ông đã thực hiện chuyến đi tới Đài Nam chỉ để xem pháo hoa, và đây là lần đầu tiên ông thấy đoàn nhạc và các tiên nữ.

Ông nói: “Trang phục của đoàn nhạc thực sự rất độc đáo. Tất cả đều hùng tráng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/11/413670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/12/187791.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share