Bài viết của Nhậm Thế Hào  

[MINH HUỆ 06-10-2020] Vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) công bố chính sách mới nhất nghiêm cấm những người đã từng gia nhập “Đảng Cộng sản” xin cấp thẻ xanh và định cư Hoa Kỳ, bao gồm cả những đảng viên Trung Cộng đã bị Mỹ chế tài trong quãng thời gian gần đây. Nội dung mới bổ sung này cho thấy yêu cầu siết chặt thi hành luật nhập cư liên bang. Nếu như đảng viên Trung Cộng xin định cư Hoa Kỳ thì sẽ bị từ chối nhập cảnh. Ngay cả những người hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ cũng có khả năng là không thể xin cấp thẻ xanh.

Lệnh cấm xin cấp thẻ xanh của Hoa Kỳ rõ ràng là “đang chĩa mũi kiếm về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”, trong đó bao gồm những đối tượng là thành viên thuộc các đoàn thể trực thuộc hoặc có liên quan đến ĐCSTQ, cho đến chính phủ và người dân của quốc gia ĐCSTQ, con cái thế hệ thứ hai của các quan chức và doanh nhân, tiểu phấn hồng và thành viên Đoàn thanh niên v.v. Cách đây nửa tháng đã có những ví dụ hết sức xác thực và sống động về việc thi hành chính sách này.

Vào ngày 17 tháng 9, cha của một công dân Hoa Kỳ xin cấp thẻ xanh định cư, visa du lịch mà ông dùng để nhập cảnh vào Mỹ đã bị hủy bỏ ngay tại sân bay, ông ấy cũng bị trục xuất về nước ngay tức khắc sau khi bị từ chối nhập cảnh do ông này là đảng viên Trung Cộng. Những người hiểu biết về luật pháp cho biết đây có lẽ là ví dụ đầu tiên cho chính sách mới nhất hạn chế đảng viên Trung Cộng nhập cảnh vào Mỹ, nó cũng góp phần kêu gọi người Trung Quốc thoát ly khỏi ĐCSTQ, nhanh chóng làm chứng chỉ thoái đảng.

Điều 212 Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ quy định, đảng viên Trung Cộng không thể định cư và nhập tịch Hoa Kỳ; lúc thụ lý xin cấp thẻ xanh và nhập quốc tịch, yêu cầu điều tra xem đương sự đã từng gia nhập Đảng Cộng sản hay chưa, cũng như người đó có mối liên hệ gì với Đảng Cộng sản hay không. Đương sự bị trục xuất về nước lần này tuổi tác khá cao, do ông ấy vẫn còn lo lắng ảnh hưởng đến đãi ngộ hưu trí ở Trung Quốc cho nên trước sau vẫn chưa làm thủ tục thoái đảng.

Vụ trục xuất này nói rõ rằng hải quan Mỹ đã bắt đầu chấp hành chính sách mới: chỉ cần đã từng là đảng viên Trung Cộng, ngay cả người đã là công dân Mỹ, bất kể là dân nhập cư, thăm thân hay đi du lịch đều có thể đối diện với nguy cơ bị trục xuất về nước ngay tại sân bay. Việc thoái xuất ĐCSTQ như thế nào để tránh bị Mỹ chế tài cũng như liên lụy đến người thân đã trở thành một vấn đề trọng đại thiết thân của rất nhiều người Trung Quốc.

Tất cả đảng viên Trung Cộng đều đã từng giơ cao nắm tay tuyên thệ dâng hiến sinh mạng cho Đảng Cộng sản. Cuốn sách Cửu Bình đã chỉ rõ: Đảng Cộng sản là tà giáo, là lực lượng phản vũ trụ, ĐCSTQ là tà linh gây nguy hại cho toàn nhân loại, mục đích căn bản của nó là hủy diệt nhân loại; chỉ có kiên trì giữ vững lương tri thiện niệm, thuận theo thiên ý thì Thần Phật sẽ giúp đỡ con người thế gian thanh trừ hồng ma. Kể từ lúc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu công bố phát hành “chứng chỉ thoái đảng, đoàn, đội” như là một văn kiện pháp luật để chứng minh thân phận thì nó đã nhận được sự tán đồng từ nước Mỹ cũng như nhiều quốc gia dân chủ khác.

Mấy năm gần đây, chính phủ Mỹ xem xét nhập cư của đảng viên Trung Cộng có phần nghiêm ngặt hơn. Vào tháng 5 năm nay, nước Mỹ đã hủy bỏ visa đối với sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc có mối quan hệ trực tiếp với các trường đại học trực thuộc quân đội ĐCSTQ, đồng thời sẽ trục xuất những người này về nước. Việc này đã động chạm đến hàng nghìn công dân Trung Quốc.

Vào ngày 14 tháng 7, Tổng thống Trump ký tên thông qua Đạo luật Tự trị Hồng Kông. Quốc hội Hoa Kỳ ngay lập tức đã đề xuất tiến hành chế tài về visa và kinh tế đối với những quan chức Hồng Kông làm cho ĐCSTQ về việc can thiệp bức hại người dân Hồng Kông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ban bố lệnh cấm visa đối với bộ phận nhân viên của tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc bởi vì họ ủng hộ và cung cấp vật chất cho chính quyền xâm hại nhân quyền trên toàn cầu.

Vào ngày 9 tháng 9, Quốc hội Hoa Kỳ cho biết, chính phủ Trump đã hủy bỏ hơn 1.000 visa của công dân Trung Quốc nhằm để xử lý thắt chặt việc sinh viên và các nhà nghiên cứu của Trung Quốc có mối liên hệ với quân đội ĐCSTQ nhập cảnh vào Mỹ. Đến nay, phía Mỹ đã bắt giữ 6 nhà nghiên cứu của quân đội ĐCSTQ bị tình nghi làm giả visa và đánh cắp công nghệ của nước Mỹ, trong đó bao gồm cả những người che giấu thân phận làm cho quân đội. Cùng ngày hôm đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ Chad Wolf cho biết, nước Mỹ đang ngăn cản bộ phận nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu Trung Quốc xin visa vào Mỹ nhằm để phòng ngừa việc những người này đánh cắp thành quả nghiên cứu mẫn cảm của Mỹ.

Chính phủ Mỹ hiện giờ đang lên kế hoạch nghiêm cấm toàn diện đảng viên Trung Cộng và người nhà của họ nhập cảnh vào Mỹ, thậm chí là nghiêm cấm con cái của đảng viên Trung Cộng đến Mỹ du học. Việc này đã gây ra ảnh hưởng cực lớn đối với người Trung Quốc cũng như người Hoa tại hải ngoại. Vào ngày 18 tháng 8, Trụ sở chính của Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã cho ra mắt dịch vụ “làm chứng chỉ thoái đảng trực tuyến trên mạng” để thỏa mãn nhu cầu chứng nhận thoái đảng của đông đảo dân chúng người Hoa. Tại thời khắc “Trời diệt Trung Cộng” đang thanh toán những người đi theo Trung Cộng, chứng chỉ này đóng vai trò như một văn kiện chứng minh làm rõ thân phận để tránh bị liên lụy.

Điều đáng để lưu học sinh và cộng đồng người Hoa chú ý chính là phía Mỹ thi hành lệnh cấm trong khuôn khổ “Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc” như từ trước tới giờ nhằm để phân biệt rõ ràng giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc. Bởi vì dưới thể chế “một đảng chuyên chính” của Trung Cộng, cộng đồng người Hoa ở nước ngoài sớm đã bị sa vào nanh vuốt thống chiến ở hải ngoại của ĐCSTQ. Vào năm 2016, Văn phòng Trung ương ĐCSTQ đã từng đề xuất: Các hội sinh viên ở Âu Mỹ cần phải thành lập các tổ chức đảng cộng sản để công khai các “đảng ngầm” ở hải ngoại. Các lưu học sinh Trung Quốc tiến hành thống chiến cũng trở thành mục tiêu cho các biện pháp xử lý mới của Hoa Kỳ.

Kể từ năm nay, do ĐCSTQ cố ý che giấu và lừa dối gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng, COVID-19) trên toàn cầu, khiến cho gần 34 triệu người bị lây nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong. ĐCSTQ giữ lấy dáng vẻ đạo mạo “thừa cơ dịch bệnh để mưu đồ bá chủ thế giới”, lần nữa lợi dụng các thủ đoạn kinh tế, mạng lưới internet, ngoại giao v.v., mượn diễn tập quân sự để phô trương thế lực và khơi màn tranh chấp với ý đồ thay thế tự do dân chủ phương Tây bằng chế độ chuyên chế độc tài của nó, điều này cũng khiến nó ngày càng bị cô lập ở xã hội quốc tế.

Vào ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi toàn thế giới liên minh chống cộng, vạch trần lời nói dối ĐCSTQ thay cho tiếng nói của 1,4 tỷ người dân. Ông Pompeo cam kết nước Mỹ sẽ không để mặc cho chính quyền ĐCSTQ bắt cóc người dân Trung Quốc, nước Mỹ sẽ dẫn dắt thế giới tự do kiên định đứng cùng phía với người dân Trung Quốc cùng nhau công phá kẻ bạo chính độc tài là ĐCSTQ.

Kỳ thực, bài “Thông Báo” đăng tải trên Minh Huệ Net vào tháng 5 năm 2019 đã chỉ ra, chính phủ Mỹ sẽ siết chặt việc xem xét cấp visa, từ chối cấp visa đối với những người bức hại tôn giáo và nhân quyền, những người đã có visa (bao gồm những người đã có “thẻ xanh”) cũng có thể bị từ chối nhập cảnh. Có 28 quốc gia đã và đang lập ra những điều luật tương tự với Luật Magnitsky của Mỹ, cự tuyệt cấp visa và đóng băng tài sản đối với những người bức hại nhân quyền.

Liên minh thể chế tự do quốc tế này đang toàn diện chống đối ĐCSTQ, hy vọng nước Mỹ sẽ tiến hành các biện pháp xử lý và dần dần thắt chặt nhắm thẳng vào ĐCSTQ. Những người hiểu rõ thời cuộc mới là sáng suốt. Đứng trước vấn đề thị phi trọng đại, chúng ta cần phải phân rõ thiện ác tốt xấu. Trước mắt là một cơ hội tốt để vứt bỏ bóng tối tìm về với ánh sáng, thoái đảng giữ lấy bình an cho những ngày về sau mới là lựa chọn sáng suốt nhất, triệt để thoát khỏi gông cùm của hồng ma để tránh trở thành vật bồi táng cho ĐCSTQ.

Người viết hy vọng tất cả bạn bè người Hoa nắm bắt thời cơ thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng. Tương lai tươi đẹp của bản thân và con cháu nằm gọn trong một niệm của bạn. Thoái xuất ĐCSTQ chính là chuộc lại linh hồn của mình, tránh xa bè lũ tội ác. Thoái xuất ĐCSTQ thì mới có thể đón nhận hạnh phúc. Lúc này không thoái đảng thì bạn còn chờ đến khi nào nữa? Đừng vì bản thân cố giữ một niệm sai lầm mà hủy mất sự vĩnh viễn của sinh mệnh.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/切莫誤守執念-毀了生命永遠-413444.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share