Bài của một học viên ở Nga

[MINH HUỆ 26-09-2010] Vào ngày 18 và 19/ 9/ 2010, Pháp hội Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp Nga 2010 được tổ chức ở một ngôi làng nghỉ mát giữa Matxcơva và Xanh Petecbua với sự tham dự của các học viên từ Ucraina, Belarus, Thụy Sỹ, Môn-đô- va, Đức và Thổ Nhĩ Kỷ. Ngoài các học viên của Matxcơva và Xanh Petecbua còn có sự tham dự của các học viên và điều phối viên từ nhiều vùng khác, trong đó có Vladivostok, Irkutsk, Ulan-Ude, Aba Gan, Tomsk, Tyumen, Wa Luonie and Khabarovsk.

2010-9-22-russia-fahui2010-01.jpg

Pháp hội Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp Nga 2010 được tổ chức

2010-9-22-russia-fahui2010-02.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Nga chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Pháp hội

Các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm vềlàm tốt “3 điều”, dịch sách Chuyển Pháp Luân sang tiếng Mông Cổ, và in sách và các tài liệu Pháp Luân Công bằng tiếng Mông Cổ; hồng Pháp ở Mông Cổ và lập ra điểm tập công Pháp Luân Công đầu tiên ở Ulanbato. Các học viên mới tham dự Pháp hội Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp New York ở Mỹ trở về kể lại trải nghiệm được gặp Sư Phụ tại Pháp hội, nghe Sư Phụ giảng Pháp và tham dự vào một loạt các sự kiện Pháp Luân Công ở New York.

Các học viên Nga đã vượt qua tất cả các loại can nhiễu để tổ chức được hội nghị. Đây là buổi gặp mặt có số người tham dự nhiều nhất ở Nga. Nhiều học viên mới và đặc biệt những người từ những vùng xa xôi hẻo lánh cũng tới tham dự hội nghị. Điều này cho thấy Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền rộng rãi ở Nga.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/23/230045.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/26/120265.html

Đăng ngày 29-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share