Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia

[MINH HUỆ 18-8-2010] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Indonesia 2010 được tổ chức vào ngày 5-8-2010 tại thủ đô Jakarta. Những người tham dự đến từ khắp Indonesia cũng như từ Đài Loan, Singapore, Malaysia và Nhật Bản.

2010-8-18-indonesia-fahui-01--ss.jpg

Nơi diễn ra Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Indonesia 2010

2010-8-18-indonesia-fahui-02--ss.jpg

Những người tham dự lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của một học viên trên sân khấu

Một bức chân dung lớn của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công, treo ở trung tâm của hội trường. Hai bên là hai câu thơ

Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân

( “Pháp chính càn khôn“, Hồng Ngâm 2, bản dịch A)

Mười hai học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình. Một học viên lâu năm đã kể về việc ông gặp được Pháp Luân Đại Pháp như thế nào sau khi tìm kiếm con đường tâm linh của mình trong hơn 20 năm. Ông đã lập những điểm tập công mới và điều phối  nhiều dự án Đại Pháp địa phương. Một học viên từ Bali kể về việc anh đã dùng hoàn cảnh thuận lợi trong công việc trên tàu biển của mình như thế nào để nói với khách du lịch từ những quốc gia khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên từ Yogyakarta bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 2008. Cô đã tham gia phát sóng và bán quảng cáo cho Đài phát thanh Hy Vọng ở Batam tại thời điểm khó khăn nhất của đài phát thanh khi thiết bị truyền dẫn trọng yếu bị cảnh sát địa phương tịch thu và nhiều nhân viên bỏ đi. Cô đã chia sẻ cách mà cô đã nói chuyện với khách hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp với chính niệm, và thực hiện bước đột phá trong việc bán quảng cáo.

2010-8-17-indonesia-fahui-03--ss.jpg

Các học viên chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội

2010-8-17-indonesia-fahui-04--ss.jpg

Một học viên từ Bali (bên phải) mô tả cách mà anh có thể nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong khi làm việc trên một tàu biển

Các em nhỏ từ trường Minh Huệ ở Bali biểu diễn trong Pháp hội và nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình từ khán giả.

Các học viên sẽ trở về môi trường gia đình của họ với những gì họ đã học được từ Pháp hội, và tiếp tục thăng tiến trong sự tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/18/228498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/19/119359.html

Đăng ngày 22-08-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share