[MINH HUỆ 06-09-2010] Vào ngày mùng 5 tháng 9, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2010 đã được tổ chức tại Hội trường Javits Center ở Manhattan, với 6.500 học viên từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Trong buổi chiều, Sư phụ Lý Hồng Chí đã tới dự Pháp hội và đích thân giảng Pháp.

2010-9-6-ny-fahui2010-01--ss.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp hội

Lúc 2 giờ 40 phút chiều, Sư phụ Lý Hồng Chí đã tới Pháp hội. Ngài đã có một bài giảng Pháp 30 phút, rồi sau đó dành một tiếng rưỡi để giải đáp các câu hỏi của học viên.

2010-9-6-ny-fahui2010-02--ss.jpg

Hội trường Pháp hội

2010-9-6-ny-fahui2010-03--ss.jpg

2010-9-6-ny-fahui2010-04--ss.jpg

2010-9-6-ny-fahui2010-05--ss.jpg

2010-9-6-ny-fahui2010-06--ss.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm.

Trong cả ngày hôm đó, tổng cộng 16 học viên, gồm cả người Hoa và người Tây phương, đã lên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm. Cô Ngô đến từ New York đã chia sẻ về việc giới thiệu Thần Vận cho các đồng nghiệp của cô. Cô đã có chính niệm ngay khi mới bắt đầu làm việc tại công ty: “Mình sẽ cứu độ tất cả nhân viên ở đây, và buổi biểu diễn Thần Vận sẽ là món quà tuyệt vời nhất.” Hơn 100 người ở công ty cô đã mua vé [xem Thần Vận].

Nhóm bán vé Thần Vận tại New York, bao gồm 5 học viên, đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Bà Gail đã nói về kinh nghiệm của bà khi tiếp xúc với giới thượng lưu trong xã hội. Bà cũng nói về việc nhìn vào trong và bao dung với các đồng tu. Cô Văn Di đã kể câu chuyện bán vé Thần Vận của cô tại một buổi tụ tập xã hội của giới thượng lưu, khi đó cô đã phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ. Cô đã làm quen với một số nhân vật VIP, và giới thiệu Thần Vận cho họ. Cô Jeanne đã nói về cách cô vượt qua sự nhút nhát và giới thiệu Thần Vận cho các nhà tài trợ tiềm năng. Cô Trương và cô Vương, đã chia sẻ nhận thức của họ về cách đặt sang một bên những điều vị tư, và phối hợp với đồng tu như một chỉnh thể.

Bà Thân (Shen) đến từ San Francisco đã chia sẻ về việc giúp người Trung Quốc thoái đảng trên Đường dây nóng thoái đảng {qua điện thoại} trong hơn 5 năm qua. Cô Lý đến từ Los Angeles đã chia sẻ về bán quảng cáo cho một kênh truyền thông của Đại Pháp kể từ năm 2003. Cô Lý kể về cách cô giảng chân tướng cho các khách hàng, phát chính niệm, và hết lòng phục vụ khách hàng. Nhiều khách hàng của cô đã không bao giờ rời bỏ cô, và một số người đang đặt thêm nhiều quảng cáo lớn hơn cho tờ báo.

Pháp hội kết thúc lúc 6 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/6/229278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/6/119864.html

Đăng ngày 09-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share