Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2020] Tòa án Trung cấp Thành phố Hắc Hà ở tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định giữ nguyên bản án 7,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công của bà Trần Tùng Diễm vào ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần, 57 tuổi, là cư dân thành phố Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, bà bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Ban đầu công an giam bà trong Trại tạm giam Ngũ Đại Liên Trì, sau đó là ở trong trại tạm giam Thành phố Hắc Hà.

Viện Kiểm sát Thành phố Bắc An đã truy tố bà Trần, sau đó Tòa án Thành phố Bắc An đã xét xử bà vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Sau đó bà đã bị kết án 7,5 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Sau khi nhận phán quyết, bà Trần đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Hắc Hà. Tòa phúc thẩm đã tổ chức phiên xét xử vụ án của bà vào ngày 16 tháng 7. Luật sư của bà Trần đã bào chữa vô tội cho thân chủ của mình. Bà cũng tự biện hộ cho mình.

Một tuần sau, thẩm phán đã quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/2/186600.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share