Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2020] Một kỹ sư cao cấp về hưu ở Bắc Kinh đã bị biệt giam hơn chín tháng qua vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Trại tạm giam Quận Hải Điến ở địa phương không cho phép gia đình bà vào thăm hay gọi điện cho bà, chỉ nhận quần áo và tiền mặt gia đình gửi vào cho bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Chiêm Kim, 72 tuổi, một cựu kỹ sư cao cấp của Công ty Thanh Điểu liên kết với Đại học Bắc Kinh. Bà bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2019. Công an lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy tính của bà, đồng thời ghi hình lại toàn bộ sự việc.

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công và được tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh kể từ đó.

Hai ngày sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Lý đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi thỉnh nguyện lên chính phủ quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ đến trưa này hôm sau. Trong 12 tháng tiếp theo, bà bị bắt bốn lần, vào các ngày 26 tháng 12, 13 tháng 4, 17 tháng 4, và 19 tháng 7. Mỗi lần bà đều bị giam giữ một thời gian ngắn.

Tháng 1 năm 2001, bà Lý bị bắt một lần nữa khi đi thăm một học viên. Bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Huyện Đại Hưng vào ngày 26 tháng 3 và bị tẩy não một tháng. Bà đã thoát ra và đi trốn, nhưng đã bị bắt giam trở lại vào khoảng tháng 10 năm 2001, sau đó bị kết án 1,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Bắc Kinh.

Ngày 29 tháng 12 năm 2009, bà Lý lại bị bắt giữ. Bà bị đưa tới trại tạm giam Quận Hải Điến vào buổi tối cùng ngày và bị giam ở đó 14 tháng. Lính canh không cho phép gia đình vào thăm bà, và hàng ngày bà bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ đồng hồ. Bà xuất hiện tình trạng thần trí hoảng hốt, thị lực giảm sút, răng rụng ra vì bị tra tấn.

Sau phiên tòa diễn ra vào tháng 7 năm 2020, Tòa án Quận Hải Điến đã kết án bà Lý ba năm tù. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 3 năm 2011, và bà đã được ra tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2012.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/25/186028.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share