Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2020] Một cư dân huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm sau khi bị bí mật kết án bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 4 năm 2019, bà Khúc Quế Anh, ngoài 60 tuổi, bị báo chính quyền vì đã đi tới tỉnh Cát Lâm lân cận để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở đó. Công an của Đồn Công an Phú Giang ở huyện Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã bắt giữ bà. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Trường Lưu ở Thông Hóa.

Luật sư của bà Khúc đã năm lần đi tới Tòa án Huyện Liễu Hà ở tỉnh Cát Lâm để xem tài liệu vụ án, nhưng đều bị từ chối. Sau đó thẩm phán đã nói với luật sư rằng bà Khúc đã quyết định không thuê ông nữa.

Cuối cùng, đến ngày 23 tháng 11, khi quản giáo cho phép luật sư gặp mặt bà Khúc, bà nói với ông rằng tòa án đã bí mật xét xử bà trước đó một tuần. Bà cũng cho hay bà không hề sa thải ông, và thẩm phán đã nói dối.

Sau đó thẩm phán đã tuyên án bà Khúc một cách bí mật mà không hề thông báo cho luật sư.

Bức hại trong quá khứ

Bà Khúc từng công tác tại Công ty Dược phẩm Tân Tân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1994 và tin rằng pháp môn này đã chữa khỏi bệnh thận và chứng phù toàn thân của mình.

Tháng 10 năm 1999, bà Khúc bị bắt khi đang trên đường đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị giam ngắn hạn trong trại tạm giam Huyện Tân Tân và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bà Khúc bị bắt một lần nữa trong khi đang trưng một tấm biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 12 năm 2000. Bà bị giam bảy ngày và sau đó bị kết án ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Vũ Gia Bảo Tử. Lính canh cấm bà ngủ và bắt bà ngồi xổm hoặc đứng trong thời gian dài bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bốn tháng sau, bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế sau khi bị phù toàn thân.

Bà Khúc bị bắt lần ba vào ngày 6 tháng 9 năm 2006, khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trên xe buýt. Bà bị giam trong trại tạm giam Tân Tân 10 ngày, sau đó bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Bà đã được thả vào tháng 6 năm 2008.

Một năm sau, bà Khúc bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 5 năm 2009. Công an đã tống tiền bà 2.000 nhân dân tệ trước khi thả bà.

Ngày 31 tháng 5 năm 2020, công an kéo đến nhà bà hòng sách nhiễu bà, nhưng lúc đó bà không có nhà.

Bà Khúc bị bắt một lần nữa vào ngày 9 tháng 3 năm 2011, sau khi bị tố cáo giảng chân tướng Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Tân Tân đã kết án bà bốn năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/10/408827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185980.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share