[MINH HUỆ 23-03-2010] Ngày 21-3-2010 đã đánh dấu kỷ niệm 50 năm vụ Thảm sát Sharpeville tại Nam Phi. Đó cũng là ngày Nhân quyền tại Nam Phi. Nhiều tổ chức nhân quyền đã tổ chức các sự kiện ngày hôm đó. Các học viên Pháp Luân Công từ Durban cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối 10-năm cuộc bức hại ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Thảm sát Sharpeville, cũng gọi là vụ thảm sát Sharpeville, xảy ra vào ngày 21-03-1960, khi cảnh sát Nam Phi nổ súng vào một đám đông người biểu tình da đen, giết chết 69 người. Các cuộc đối đầu đã xảy ra trong thị trấn của Sharpeville. Từ năm 1994, 21 tháng 3 đã được kỷ niệm như Ngày nhân quyền tại Nam Phi. Sharpeville đã được Tổng thống Mandela chọn là nơi ký kết thành luật của Hiến pháp của Nam Phi ngày 10-12-1996.

Học viên Pháp Luân Công đã dùng cơ hội này để nói với người dân về 10 năm dài cuộc bức hại ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/23/220307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/24/115551.html

Đăng ngày 29-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share