[MINH HUỆ 20-06-2010] Chiều ngày 19-06-2010, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), phó Chủ tịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, viếng thăm Melbourne. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một cuộc mít tinh để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Khi chiếc xe hòm của ông Tập đến và sau đó rời khách sạn của ông ta, các học viên đã trưng bày các biểu ngữ mà một phái đoàn Trung Quốc hùng hậu 200 người đã trông thấy. Cuộc kháng nghị rất hòa bình và các nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ đã rất hài lòng.

2010-6-20-minghui-falun-gong-003135-0--ss.jpg

Các học viên đã tập hợp ở một nơi đã định rõ bên ngoài Grand Hyatt Melbourne sau 4 giờ chiều. Họ trưng bày các biểu ngữ viết ” Ủng hộ 75 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ,” ” Thoái và giải thể ĐCSTQ” và ” Pháp Luân Đại Pháp Hảo

Khi chiếc xe hòm của ông Tập đi ngang qua cổng chính của khách sạn, một số học viên mở một tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo“. Họ cũng hô lên “Pháp Luân Đại Pháp Hảo“, “Lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công“, “Thoái ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai tốt đẹp“,” Đưa Giang Trạch Dân và La Cán ra công lý” v.v. Rất nhiều thành viên trong phái đoàn của ông Tập đã nhìn thấy các biểu ngữ và nghe thấy các thông điệp.

Phái đoàn của ông Tập có hơn 200 người và một số xe buýt đặc quyền được đỗ ở bên cạnh lối vào của khách sạn. Một số học viên tới đó để kháng nghị. Một vài khách qua đường đã trông thấy họ và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại và sự kháng nghị, một số nhận xét rằng các học viên đang làm những việc đúng đắn.

Sau 6 giờ chiều, ông Tập rời khách sạn. Tại một số nút giao thông nơi ông Tập đi qua, các học viên trưng bày các biểu ngữ để cho ông Tập và các cộng sự biết được mục đích của họ: Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên đã bị giam giữ.

Cuộc kháng nghị kéo dài khoảng 2 giờ, và các nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ nói rằng những cảnh kháng nghị rất cảm động và các học viên đã làm một công việc tốt.

Người dân ở một nhà thờ gần đó nói rằng họ đã biết về cuộc bức hại từ cuộc kháng nghị và đã rất xúc động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/20/225722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/21/117974.html

Đăng ngày 22-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share