Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Quảng Đông

[MINH HUỆ 10-06-2010] Viện kiểm sát Mậu Nam và Tòa án Mậu Nam, đều ở thành phố Mậu Danh, đã tuyên án bất hợp pháp bốn học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 5 năm 2010. Bà Lô Hồng Phi bị tuyên án 15 năm tù, ông Lý Kiến bị tuyên án 12 năm tù, bà Thành Lệ bị kết án 11 năm tù, và bà Trương Vĩ Dung bị kết án 6 năm tù.

Những người tham gia xét xử các học viên là Lý Chí Cường, chủ tọa; Ôn Quốc Nghiêu, thẩm phán; Ngũ Nhạc Mị, phó thẩm phán; và Trần Trạch Đào, thư kí tòa.

Chứng cứ được dùng để chống lại các học viên là các sách Pháp Luân Công và tài liệu giảng rõ sự thật được tìm thấy ở các ngôi nhà nơi học viên thuê để sống, các trang thông tin liên quan đến Pháp Luân Công ở trong máy tính của họ v..v..

Giống như các học viên khác, cả bốn người trên đều tập Pháp Luân Công, nâng cao tâm tính dựa theo các tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn”, và nói với nhiều người khác sự thật về Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt vì làm điều đó vào ngày 24 tháng 9 năm 2009. Bà Lương Thiếu Lâm cũng bị bắt cùng ngày đó, nhưng không ai biết bà hiện đang ở đâu

Bà Lô Hồng Phi, 48 tuổi, sống tại thành phố Mậu Danh, bà đã bị giam 15 ngày trong năm 2000. Các viên chức ĐCSTQ thường đến nhà bà để quấy nhiễu bà. Để tránh bị bức hại, bà bị buộc phải sống xa nhà trong nhiều năm.

Ông Lý Kiến, 31 tuổi, sống tại thị trấn Dương Giác ở quận Mậu Cảng. Ông đã đến thỉnh nguyện ở Bắc Kinh vào năm 2001 và bị đưa đến trại lao động trong một năm. Sau khi trở về nhà vào năm 2002, ông lại bị đưa đến Trại tẩy não Mậu Danh bởi ĐCSTQ, với việc dùng Đại hội ĐCSTQ lần thứ 16 như là lí do để giam giữ ông. Sau đó ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy, nhưng ông vẫn không từ bỏ. Sau khi thời hạn ở trại lao động kết thúc, Phòng 610 Mậu Danh đã đưa ông về Trại tẩy não Mậu Danh. Ông đã tuyệt thực hơn 10 ngày để phản đối. Lo sợ ông có thể chết, Phòng 610 Mậu Danh đã thả ông. Do viên chức ĐCSTQ vẫn hay quấy nhiễu ông, nên ông Lý đã phải sống xa nhà để tránh bị bức hại. Cha mẹ ông thường lo lắng về ông.

Bà Trương Vĩ Dung, 54 tuổi, sống tại thành phố Mậu Danh. Chồng bà mất sớm, và bà phải chăm lo cho hai con trai. Do bà đi thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công, bà đã bị giam tại một năm ở trại lao động vào năm 2001

Bà Thành Lệ, 43 tuổi, sống tại thành phố Tín Nghi

Các cá nhân và tổ chức tham gia bức hại học viên ở trên:

Tòa án quận Mậu Nam: 86-668-2282799
Lý Chí Cường, chủ tọa; Ôn Quốc Nghiêu, thẩm phán; Ngũ Nhạc Mị, phó thẩm phán; và Trần Trạch Đào, thư kí tòa.

Viện kiểm sát quận Mậu Nam: 86-668-3397005


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/10/225170.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/19/117932.html
Đăng ngày 25-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share