Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-05-2020] Nhiều người Ý đang tiến hành hành động pháp lý đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã bưng bít thông tin, khiến virus corona lây lan ra thế giới và gây ra những thiệt hại khôn kể về kinh tế và mạng người.

Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2020, Ý, một trong những quốc gia Châu Âu bị virus corona càn quét nghiêm trọng nhất, đã ghi nhận hơn 227.000 ca nhiễm và hơn 32.000 ca tử vong.

Theo Adnkronos đưa tin, Oneurope, một tổ chức phi lợi nhuận của Ý, đã ra mắt trang web https://www.covid19classaction.it, nơi người Ý có thể đăng ký tham gia vụ kiện tập thể ĐCSTQ. Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên của người Ý trong đại dịch này.

Ông Ferdinando Perone, người điều phối vụ kiện, phát biểu với phóng viên Minh Huệ rằng tính đến ngày 8 tháng 5 đã có trên 6.000 người đăng ký trên website của chúng tôi. Ông lưu ý rằng nhiều cư dân Hồng Kông cũng bày tỏ sự ủng hộ. “Mọi người đến từ quốc gia nào cũng có thể giam gia với chúng tôi. Vụ kiện này không chỉ để đòi bồi thường cho những người Ý bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng, mà chúng tôi còn muốn tìm ra sự thật của việc này. Chúng tôi cũng hy vọng mọi người hãy nghĩ về vấn đề tại sao và làm thế nào mà sự việc này lại xảy ra.”

Ông Perone nói theo các hiệp ước y tế quốc tế, bất kỳ quốc gia nào có bệnh truyền nhiễm bùng phát trên diện rộng đều phải trình báo cho Tổ chức Y tế Thế giới trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã không làm như vậy. Nếu họ chịu minh bạch giải quyết tình hình, thì Ý và các quốc gia Châu Âu khác đã giảm được rất nhiều ca tử vong.

Ngoài vụ kiện tập thể nói trên, Hotel De La Poste, một khách sạn 4 sao, trong một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở miền Bắc của Ý đã đệ đơn kiện Bộ Y tế Trung Quốc vì đã không nhanh chóng báo cáo về sự lây lan của virus, theo Il sole 24 Ore đưa tin.

Quotidiano Canavese, một tờ báo khác, cũng đưa tin rằng hai chủ khách sạn Rudy Benco và Mauri Cortese đã kiện Bộ Y tế Trung Quốc vì chậm trễ trong việc phổ biến thông tin về dịch bệnh. Trong đơn, họ nói họ đã chịu thiệt hại kinh tế lớn do đại dịch bởi họ phải đóng cửa khách sạn, bãi công nhân viên, và còn hủy hợp đồng cung ứng.

Một tuần sau khi Corriere della Sera đăng bài bình luận vào ngày 26 tháng 4 lên án các chính sách thân ĐCSTQ của chính phủ Ý, các quan chức ở Lombardy, Venteto, và Piedmont đã dự thảo các luật và đòi ĐCSTQ bồi thường cho những thiệt hại của họ.

Ông Alberto Preioni, lãnh đạo của Đảng Salvini ở Piedmont, phát biểu trong cuộc họp hội đồng khu vực: “Không giá trị kinh tế nào có thể đo lường được những gì mà Piedmont và Piedmontese đã và đang gánh chịu. Tính mạng bị đe dọa, cuộc sống thường nhật bị gián đoạn, thiệt hại kinh tế lớn khủng khiếp. Các tòa án quốc tế phải thực thi nghĩa vụ của họ: Nếu các nhà chức trách Trung Quốc đã bưng bít tin đồn khi có báo động về bệnh truyền nhiễm này thì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185148.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share