Bài viết của Phương Duyên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-04-2020] Khi số ca xác nhận nhiễm và số ca tử vong do virus corona tiếp tục tăng nhanh ở Vương quốc Anh, những quan ngại về việc bưng bít thông tin và thiếu minh bạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến nhiều nhà lập pháp suy xét các chính sách đối ngoại của họ và đánh giá lại mối quan hệ của quốc gia này với Trung Quốc.

“Chắc chắn là chúng ta không thể hoạt động như bình thường sau vụ khủng hoảng này và chúng ta sẽ phải đặt ra những câu hỏi trực diện rằng nó đã xảy ra như thế nào và tại sao không thể bị ngăn chặn sớm”, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Dominic Raab phát biểu trong cuộc họp hàng ngày về đại dịch virus corona hôm 16 tháng 4.

Ông nói sẽ có một cuộc điều tra “hết sức hết sức sâu” về nguyên nhân gây ra đại dịch và họ không thể “chối bỏ điều này.”

Tính đến ngày 20 tháng 4, Vương quốc Anh đã báo cáo 124.743 ca nhiễm virus Trung Cộng (còn gọi là virus Vũ Hán), trong đó 16.509 ca tử vong.

Suy xét lại mối quan hệ với Trung Quốc

Ông Owen Paterson, Nghị sỹ Quốc hội Vương quốc Anh, đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc che giấu toàn bộ thông tin khi dịch virus corona bùng phát và cố ý để nó lây lan toàn thế giới.

Ngày 4 tháng 4, ông Paterson cùng 14 Thượng Nghị sỹ khác đã ký một bức thư trình Thủ tướng Boris Johnson, kêu gọi thay đổi chính sách đối ngoại của Anh đối với Trung Quốc.

Bức thư nêu: “Trên phương diện pháp lý, các quy định y tế quốc tế yêu cầu các nước cung cấp đầy đủ thông tin về mọi loại đại dịch tiềm ẩn. Xem ra Trung Quốc không thực hiện nghĩa vụ này trong phản ứng ban đầu khi dịch mới bùng phát.“

“Khi lờ đi nghĩa vụ này, họ đã để căn bệnh này lây lan khắp thế giới với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với sức khỏe và nền kinh tế toàn cầu. Như báo cáo của Hiệp hội Henry Jackson hiện cho thấy, thiệt hại đối với Vương quốc Anh có thể lên đến hơn 350 tỷ bảng Anh.”

“Qua thời gian, chúng ta đã ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc và không đưa ra tầm nhìn chiến lược về nhu cầu kinh tế, kỹ thuật và an ninh lâu dài của Anh.”

Bức thư nêu: “Một khi cuộc khủng hoảng đi qua, chúng tôi kêu gọi Chính phủ hãy suy xét lại mối quan hệ tổng thể với Trung Quốc.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm mọi điều để duy trì quyền lực”

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Tiểu ban Đặc biệt về Đối ngoại cho biết: “Điều chúng ta thấy được qua dịch COVID-19 này không chỉ là vấn đề đây là lỗi của Trung Quốc, mà có thể thấy rất rõ ràng là ĐCSTQ sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực, kể cả mạo hiểm tính mạng của chính công dân nước mình. Nếu nó dám làm vậy với công dân nước mình, vậy các vị nghĩ nó sẽ mạo hiểm tính mạng của chúng ta đến đâu?”

Ông Tugendhat viết trên trang Twitter của mình: “Chúng ta cần cuộc điều tra quốc tế về dịch Covid-19. Nó đã cướp đi quá nhiều sinh mạng và còn nhiều nữa. Chúng ta không thể để sự bưng bít hay dối trá đặt chúng ta vào chỗ nguy hiểm. Ngay cả bây giờ, dữ liệu giả từ Bắc Kinh cũng đang làm suy yếu khả năng phản ứng của chúng ta.”

Ông Tobias Ellwood, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, ủng hộ một cuộc điều tra về việc bưng bít thông tin của Trung Quốc. Ngày 17 tháng 4, ông viết trên Twitter rằng Trung Quốc “đã không làm gì để xác định “bệnh nhân số 0” là ai” và “số liệu ‘chính thức’ hàng ngày của nó để lại nhiều nghi vấn hơn là lời giải đáp.”

Ngài William Hague, cựu ngoại trưởng Vương quốc Anh cảnh báo rằng ĐCSTQ không “tuân thủ quy định của chúng ta” và Vương quốc Anh không thể “phụ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều phương diện, kể cả về công nghệ.”

“Có ai trong chúng ta thấy Trung Quốc đồng ý và cho phép một cuộc điều tra quốc tế về những gì đã xảy ra ở đây không? Tôi nghĩ rằng điều đó rất khó xảy ra và trên mạng xã hội, Trung Quốc đã có những nỗ lực có sự điều phối nhằm truyền bá quan điểm rằng đây là lỗi của nước khác”, ông phát biểu trong một cuộc thảo luận do hội đồng chuyên gia cố vấn Trao đổi Chính sách tổ chức.

Cần phải lên án Trung Quốc vì nhu cầu cấp bách về chính trị và đạo đức

Trong bài viết “Cảnh giác với cái lốt ngoại giao của Trung Quốc” (Beware China’s masked diplomacy) đăng trên Spectator ngày 30 tháng 3, nhà báo David Patrikarakos đưa ra một số suy nghĩ về việc thế giới nên làm gì sau khủng hoảng virus corona.

Ông nói: “Thế giới đang phẫn nộ (với Trung Quốc). Nhưng nó sẽ cứ như vậy chăng? Liệu mong muốn suy xét lại có tồn tại đến sáu tháng hay một năm sau khi cuộc khủng hoảng này qua đi và người ta tự nhiên có cách nghĩ mới? Tôi cho rằng ắt phải như thế. Tôi cho rằng phải đảm bảo sẽ như vậy vì nhu cầu cấp bách cả về chính trị lẫn đạo đức, bởi vì đến lúc đó, tôi nghĩ đó sẽ là vấn đề về quyền tự quyết của mỗi quốc gia. Nếu chúng ta thực sự muốn hiểu chính trị của chúng ta mạnh đến mức nào, và nếu chúng ta thực sự muốn hiểu được cán cân quyền lực toàn cầu thật sự nằm ở đâu, thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng khi tất cả những điều này kết thúc.”

“Chúng ta đã phớt lờ những hiểm họa của Trung Quốc khi hợp tác về 5G. Chúng ta lờ đi việc Trung Quốc giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ. Thực tế là, chúng ta đã làm ngơ trước khá nhiều tội ác mà nó gây ra. Chúng ta không thể không làm ngơ vai trò của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19. Nếu bỏ qua thì chính là thừa nhận rằng phương Tây, bây giờ và sau này, sẽ không bao giờ đứng lên lên án Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/404056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/23/184156.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share